MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bà Jennifer Wiessel đã phát hiện cục u dưới hàm của con chó Kelly vào năm 2019. Kelly hiện đã hồi phục sau khi được chẩn đoán ung thư. Ảnh: Đại học Sydney

Chó khỏi bệnh ung thư nhờ tiêm vaccine từ khối u của chính nó

Nguyễn Hạnh LDO | 28/05/2021 15:21
Một con chó 11 tuổi được chẩn đoán mắc ung thư vào năm 2019, hiện đã thuyên giảm và phát triển bình thường nhờ một loại vaccine mới.

Daily Mail đưa tin, các nhà khoa học tại Đại học Sydney, Australia, đã điều trị thành công bệnh ung thư cho con chó có tên Kelly, bằng cách sử dụng một loại vaccine được tạo ra từ khối u của chính nó.

Kelly là một trong số 300 con chó đã được tiêm vaccine này, không chỉ giúp loại bỏ ung thư mà còn ngăn ngừa nó tái phát.

Kelly đã được chữa thành công bệnh ung thư, nhờ một loại vaccine chế tạo từ khối u của chính nó. Ảnh: Đại học Sydney

Trước đó vào năm 2019, Jennifer Wiessel - chủ của Kelly - đã phát hiện cục u dưới hàm của con chó. Nó được chẩn đoán là ung thư hạch - một loại ung thư vô cùng nguy hiểm và gây tử vong ở chó. Kelly sau đó phải trải qua nhiều đợt hóa trị nhưng không có kết quả khả quan nào.

Theo Hiệp hội Ung thư Thú y, ung thư là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở 47% loài chó, đặc biệt là những con trên 10 tuổi. Và chó cũng có tỉ lệ mắc bệnh ung thư tương tự như con người.

Tiến sĩ Christopher Weir - nhà miễn dịch học của Đại học Sydney và là người phát triển vaccine - nói rằng: "Nhờ thử nghiệm đầu tiên mà chúng tôi biết vaccine an toàn. Nó dường như có tác dụng đối với một số loại ung thư khác nhau, đặc biệt tốt trên các khối u tế bào MAST và ung thư hạch bạch huyết".

Loại vaccine được cá nhân hóa này giúp kích thích hệ thống miễn dịch của bệnh nhân để chống lại ung thư, đây cũng là phương pháp đang được phát triển để điều trị ung thư ở người. Ảnh: Đại học Sydney

Việc tiêm vaccine sử dụng tế bào khối u của chính vật chủ bị bệnh có thể kích thích hệ thống miễn dịch tìm và tấn công các tế bào ung thư trong cơ thể, đây cũng là phương pháp chữa bệnh ung thư hứa hẹn nhất ở con người.

Các nhà nghiên cứu của Đại học Sydney chia sẻ, mặc dù hóa trị liệu có thể kéo dài thời gian sống sót, nhưng nó thường không cứu được mạng sống của con vật.

Giáo sư Melody Swartz - người đứng đầu cuộc nghiên cứu - cho biết: "Đây là một chiến lược mới cho liệu pháp miễn dịch. Nó có tiềm năng hiệu quả hơn, ít tốn kém hơn và an toàn hơn nhiều liệu pháp miễn dịch khác. Nó thực sự là loại thuốc được cá nhân hóa, có khả năng khắc phục nhiều vấn đề nảy sinh hơn so với các phương pháp điều trị khác".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn