MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chồng của cựu Công chúa Nhật Bản Mako Kei Komuro. Ảnh chụp màn hình

Chồng cựu Công chúa Nhật Bản đỗ luật sư ở New York trong lần thi thứ 3

Thanh Hà LDO | 21/10/2022 16:18
Kei Komuro, chồng của cựu Công chúa Nhật Bản Mako, đã vượt qua kỳ thi luật ở bang New York trong lần thi thứ 3.

Kei Komuro đã chia sẻ kết quả kỳ thi với người đứng đầu văn phòng luật tại Nhật Bản mà anh từng làm việc với tư cách trợ lý pháp lý - Đài NHK cho biết ngày 21.10. Chồng cựu Công chúa Nhật Bản đã tham dự kỳ thi hồi tháng 7. 

“Lần này, tôi đã thi đỗ. Tôi hiện là thành viên của cộng đồng luật sư. Tôi thực sự mang ơn ngài về điều này và tôi sẽ học hành chăm chỉ hơn với tư cách một luật sư. Tôi thực sự hạnh phúc. Cảm ơn rất nhiều" - Kei Komuro chia sẻ với sếp cũ ở Nhật Bản. Hiện chồng cựu Công chúa Mako đang làm thư ký luật ở New York. 

Theo Ủy ban Kiểm tra Luật Bang New York, 9.609 ứng viên, bao gồm cả những người thi lần đầu và những người thi lại, đã làm bài kiểm tra vào tháng 7. Trong số đó, 6.350 người thi đỗ, chiếm tỉ lệ 66%, cao hơn 3% so với tỉ lệ đỗ trong kỳ thi tháng 7.2021. 

Chồng cựu Công chúa Mako bắt đầu làm việc tại một công ty luật ở New York sau khi tốt nghiệp tiến sĩ luật tại trường luật của Đại học Fordham tháng 5.2021. Kei Komuro và vợ là Mako Komuro - con gái lớn của Thái tử Nhật Bản Akishino - chuyển đến Mỹ sau khi kết hôn vào tháng 10 năm ngoái.

Cặp đôi kết hôn trong bối cảnh dư luận tranh cãi về tranh chấp tài chính liên quan đến mẹ của Kei Komuro và vị hôn phu cũ của bà.

Trong động thái chưa từng có với một cuộc hôn nhân hoàng gia, Công chúa Mako khi đó đã bỏ qua các nghi thức đám cưới truyền thống, từ chối nhận tiền hồi môn khoảng 150 triệu yên (998.000 USD theo tỉ giá hối đoái hiện tại). 

Theo Luật Hoàng gia năm 1947, thành viên trong hoàng gia Nhật Bản phải từ bỏ địa vị khi kết hôn với thường dân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn