MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chủ nhà lớn nhất ở Đức ngắt bớt thiết bị sưởi ấm khi thiếu khí đốt Nga

Hải Anh LDO | 09/07/2022 09:19
Chủ nhà lớn nhất ở Đức sẽ cắt giảm nhiệt cho hàng trăm nghìn cư dân trong những tháng tới khi Nga hạn chế nguồn cung khí đốt. 

Vonovia, công ty tự xem là nhà cung cấp nhà ở lớn nhất tại Đức với 1 triệu người thuê, thông báo đang nỗ lực "tiết kiệm khí đốt nhiều nhất có thể" để chuẩn bị cho một cuộc khủng hoảng năng lượng ngày càng sâu sắc, CNN đưa tin. 

Người phát ngôn của Vonovia cho biết, các hạn chế sẽ áp dụng cho 55% số căn hộ của công ty và tiếp tục cho đến khi có thông báo mới.

Động thái này cho thấy, người dân ở nền kinh tế lớn nhất Châu Âu đang bắt đầu cảm nhận được những tác động của điều mà chính phủ Đức đã chính thức mô tả là "khủng hoảng khí đốt" như thế nào.

Quy mô của cuộc khủng hoảng năng lượng đã được nêu bật ngày 8.7 khi một trong những công ty năng lượng lớn nhất của Đức - Uniper - đã đề nghị chính phủ cứu trợ do "các hạn chế nguồn cung khí đốt hiện tại".

Các nhà lập pháp Đức đã ủng hộ kế hoạch tái kích hoạt các nhà máy nhiệt điện than để dự trữ khí đốt.

Hai tuần trước, Đức đã kêu gọi người tiêu dùng tiết kiệm năng lượng khi Nga tiếp tục giảm cung cấp khí đốt cho Đức cũng như Italia và các thành viên khác của Liên minh Châu Âu (EU).

Berlin đã phản ứng thông qua kích hoạt giai đoạn 2 của chương trình khẩn cấp khí đốt 3 giai đoạn, tiến gần hơn một bước tới phân bổ nguồn cung cấp cho ngành công nghiệp. Nếu phải áp dụng phân bổ khí đốt, đây sẽ là đòn giáng mạnh vào sản xuất của nền kinh tế Đức.

Dữ liệu của chính phủ cho thấy, các cơ sở lưu trữ khí đốt ở Đức hiện lưu trữ được khoảng 63%, thấp hơn mức trung bình trong năm.

Tuần này, Vonovia thông tin, các kỹ thuật viên đã bắt đầu đặt giới hạn cho hệ thống sưởi qua đêm của khách thuê là 17 độ C. 

Dù mức giảm nhiệt độ tương đối nhỏ - với mức chênh lệch trung bình từ 1-2 độ C - "chúng tôi có thể tiết kiệm tới 8% chi phí sưởi ấm", ông lớn bất động sản Đức cho biết.

Nguồn cung cấp nước nóng sẽ không bị ảnh hưởng và sẽ không ảnh hưởng đến khả năng tắm tại nhà của cư dân, theo công ty. Hệ thống sưởi trung tâm cũng sẽ hoạt động bình thường vào ban ngày hoặc buổi tối.

Tháng trước, Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck cho hay, dù hy vọng không cần phân chia khí đốt để vượt qua mùa đông tới nhưng ông không loại trừ khả năng này. 

“Nguồn cung khí đốt ở Đức đang thiếu hụt kể từ thời điểm hiện tại" - ông lưu ý.

Vì cuộc khủng hoảng khí đốt hiện tại, Vonovia cũng thông báo cho khách thuê rằng "giá năng lượng cao" có thể sẽ dẫn đến hóa đơn tiện ích cao hơn. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn