MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khẩu trang chống virus Corona dành cho thú cưng đang được nhiều chủ nhân ráo riết tìm mua. Ảnh: Zhou Tianxiao

Chủ ráo riết mua khẩu trang chống virus Corona cho thú cưng

HỒNG HẠNH LDO | 01/02/2020 12:28
Nhiều chủ sở hữu thú cưng ở Trung Quốc ráo riết mua khẩu trang phòng virus Corona cho chó và mèo vì lo ngại chúng có thể có nguy cơ bị nhiễm virus dù Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết không có bằng chứng. 

Nguồn cung cấp khẩu trang đã cạn kiệt ở các thành phố trên khắp Trung Quốc kể từ khi dịch bệnh viêm phổi do virus Corona bùng phát. Hiện tại, nhiều chủ sở hữu vật nuôi Trung Quốc thậm chí đang mua khẩu trang cho mèo và chó của họ vì lo ngại chúng có thể có nguy cơ bị nhiễm virus.

WHO cho biết không có bằng chứng nào cho thấy thú cưng có thể bị nhiễm virus Corona. Dù đã được trấn an chó không có khả năng bị nhiễm, doanh số bán khẩu trang thú cưng đang tăng vọt ở Trung Quốc.

Một nhà bán lẻ trực tuyến có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết, ông đang bán số lượng khẩu trang đặc biệt cho chó gấp 10 lần mỗi ngày so với trước đây.

MailOnline đưa tin, Zhou Tianxiao (33 tuổi) - người kinh doanh khẩu trang dành riêng cho chó trên trang thương mại điện tử để giúp thú cưng chống ô nhiễm không khí - chia sẻ, doanh số bán hàng của ông tăng vọt từ 150 chiếc khẩu trang mỗi tháng lên 1.500 chiếc. 

"Hầu hết những chú chó bắt đầu đeo khẩu trang. Từ khi virus Corona xuất hiện, mọi người chú ý nhiều hơn đến sức khỏe của họ và thú cưng", ông Zhou thông tin. "Khẩu trang dành cho chó có thể không chuyên nghiệp như khẩu trang y tế dành cho người nhưng chúng có chức năng bảo vệ thú cưng". 

Giá của một gói ba chiếc khẩu trang cho chó là 49 nhân dân tệ (khoảng hơn 150 nghìn đồng). Mục đích của khẩu trang dành cho thú cưng là ngăn chặn khói bụi, ngăn chó ăn hoặc liếm thức ăn trên sàn nhà và tránh nguy cơ nhiễm virus.

Giáo sư Li Lanjuan thuộc Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết, chủ sở hữu thú cưng nên chăm sóc thêm cho động vật của họ vì virus lây lan giữa các động vật có vú.

"Trong mùa dịch này, chủ thú cưng nên tăng cường quản lý vật nuôi của họ. Nếu chó của bạn chạy quanh bên ngoài và tiếp xúc với ổ dịch hoặc những người bị nhiễm virus thì vật nuôi của bạn cũng nên được kiểm dịch. Vì dịch bệnh lây lan giữa các loài động vật có vú, do đó chúng ta nên đề phòng các loài động vật có vú khác", bà chia sẻ trên đài phát thanh quốc gia.

WHO khuyên các chủ vật nuôi nên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch sau khi tiếp xúc với động vật để chống lại vi khuẩn thông thường như E.coli và Salmonella.

Vào ngày 30.1, WHO đã tuyên bố dịch virus Corona là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu sau cuộc họp khẩn cấp ở Geneva, Thụy Sĩ.

WHO xác nhận hiện có 98 trường hợp ở 18 quốc gia ngoài Trung Quốc, trong khi có 8 trường hợp liên quan đến lây truyền từ người sang người ở Đức, Nhật Bản, Việt Nam và Mỹ.

Cho đến nay, virus Corona đã giết chết ít nhất 213 người ở Trung Quốc, chủ yếu ở tỉnh Hồ Bắc. Trên thế giới có gần 10.000 trường hợp nhiễm virus.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn