MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sính lễ xa hoa được người đàn ông ở Chiết Giang, Trung Quốc đưa tới nhà hôn thê. Ảnh chụp màn hình

Chú rể Trung Quốc cho xe bọc thép chở vàng, tiền sính lễ tới nhà cô dâu

Thanh Hà LDO | 02/06/2023 18:30

Một người đàn ông Trung Quốc đã cho xe bọc thép chở tiền mặt, vàng thỏi sính lễ trị giá 1,4 triệu USD tới nhà vợ sắp cưới. 

Khi đàn ông ở Trung Quốc lên kế hoạch chuẩn bị kết hôn, trước tiên họ phải tính tới khoản sính lễ rất tốn kém phải đưa tới gia đình cô dâu tương lai. 

Khoản sính lễ của một người đàn ông ở tỉnh Chiết Giang miền đông Trung Quốc lên tới 9,98 triệu nhân dân tệ (1,4 triệu USD) gồm tiền mặt, các thỏi vàng và đồng hồ xa xỉ. Người đàn ông này đã gửi sính lễ đến nhà vợ sắp cưới trên một chiếc xe tải bọc thép. 

Trong đoạn video lan truyền trên mạng, sính lễ đã được 4 người hộ tống chuyên nghiệp vận chuyển trong 6 chiếc két sắt có màu đỏ rực rỡ đến địa điểm đính hôn và số tiền mặt sau đó được đưa đến ngân hàng để gửi vào tài khoản của vị hôn thê.

Một bức ảnh khác tiết lộ một số thứ bên trong két sắt cùng với những chồng tiền mặt, vàng và một số đồ trang sức được đặt trên bàn.

Theo Hoàn cầu Thời báo, sính lễ đắt đỏ đã thu hút nhiều phản ứng trái chiều trên mạng xã hội mặc dù người đàn ông này đã cố gắng xoa dịu tình hình.

“Đây là một phong tục địa phương, nó rất phổ biến ở Thai Châu" - người đàn ông được truyền thông Trung Quốc xác định là Yan, 30 tuổi, cho hay.

Yan nói thêm, anh và vợ sắp cưới đang lên kế hoạch kết hôn vào cuối năm 2023.

Bất chấp những nỗ lực gần đây của chính phủ Trung Quốc nhằm kiềm chế sính lễ, các cuộc hôn nhân tốn kém ở Trung Quốc không có dấu hiệu giảm bớt, Straits Times nhận định.

Tháng 1 năm nay, tỉnh Giang Tây ở đông nam Trung Quốc đứng đầu bảng xếp hạng của Tân Hoa Xã về mức sính lễ trung bình, khoảng 380.000 nhân dân tệ (53.823 USD), chưa bao gồm các vật dụng đi kèm dự kiến khác như ôtô và nhà ở.

Vào tháng 2, một tài liệu chính sách quan trọng của Trung Quốc cho năm 2023 đã vạch ra kế hoạch giải quyết vấn đề sính lễ đắt cắt cổ và các thủ tục cưới xa hoa. 

Động thái này được triển khai khi Trung Quốc vừa ghi nhận dân số lần đầu sụt giảm kể từ năm 1961.

Tuy nhiên, Straits Times chỉ ra, như chiếc xe bọc thép chở tiền vàng sính lễ của ông Yan ở Thai Châu, Chiết Giang, phong tục đắt đỏ có từ hàng thiên niên kỷ trước thời nhà Hán chưa thể bị loại bỏ ngay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn