MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chủ tịch Hạ viện Mỹ bị chất vấn trách nhiệm vụ bạo loạn Capitol

Thanh Hà LDO | 16/02/2021 13:30
Các nghị sĩ Đảng Cộng hòa tại Hạ viện yêu cầu câu trả lời của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi liên quan tới các quyết định an ninh dẫn đến bạo loạn ở Capitol.

Các đảng viên Cộng hòa hàng đầu trong một số ủy ban tại Hạ viện Mỹ đang chất vấn Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi về các quyết định an ninh được đưa ra trước và trong ngày xảy ra bạo loạn ở Điện Capitol, Fox News đưa tin.

Theo đó, các thành viên cao cấp thứ hai của Ủy ban Hành chính Hạ viện Rodney Davis, Ủy ban Tư pháp Hạ viện Jim Jordan, Ủy ban Giám sát Hạ viện James Comer và Ủy ban Tình báo Hạ viện Devin Nunes đã gửi một bức thư tới Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi hôm 15.2, nhấn mạnh "nhiều câu hỏi quan trọng" về "trách nhiệm với an ninh" của bà Pelosi với Điện Capitol trong ngày 6.1 "vẫn chưa được trả lời".

Các thành viên cao cấp thứ hai của các ủy ban kể trên tại Hạ viện Mỹ chỉ ra, những tuyên bố của cựu cảnh sát trưởng Điện Capitol Steve Sund cho biết, ông này đã tiếp xúc với viên chức đặc trách duy trì trật tự (Sergeant-at-Arms) của Hạ viện từ 4.1 để yêu cầu sự hỗ trợ từ Vệ binh Quốc gia. Tuy nhiên, viên chức đặc trách duy trì trật tự của Hạ viện Paul Irving lại bày tỏ lo ngại về tác động của động thái này và từ chối.

"Như bà đã biết, Chủ tịch Hạ viện không chỉ là lãnh đạo của đảng đa số mà còn có những trách nhiệm thể chế to lớn. Chủ tịch trách nhiệm về tất cả quyết định hoạt động được đưa ra trong Hạ viện" - các nghị sĩ viết.

Các hạ nghị sĩ yêu cầu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cho biết nguyên nhân cảnh sát Điện Capitol Steve Sund yêu cầu Vệ binh Quốc gia hỗ trợ từ ngày 4.1 nhưng bị từ chối đồng thời muốn biết viên chức đặc trách duy trì trật tự của Hạ viện Paul Irving có nhận chỉ thị từ nhân viên của bà Pelosi về từ chối yêu cầu ngày 4.1 của ông Sund hay không.

Đáp lại văn phòng của bà Pelosi nhấn mạnh, việc lên kế hoạch và chuẩn bị trước các mối đe dọa an ninh thuộc về trách nhiệm của hội đồng Cảnh sát Điện Capitol, trong đó có 3 cá nhân gồm cảnh sát trưởng Điện Capitol.

Drew Hammill - Phó Chánh Văn phòng của Chủ tịch Hạ viện Pelosi - lưu ý, viên chức đặc trách duy trì trật tự của Hạ viện Paul Irving nói không gửi bất kỳ yêu cầu nào lên lãnh đạo Hạ viện về yêu cầu Vệ binh Quốc gia trước ngày 6.1.

Trong thư, các hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa cũng đề cập tới việc cảnh sát trưởng Điện Capitol Steve Sund liên lạc với ông Paul Irving vào ngày 6.1 để yêu cầu Vệ binh Quốc gia hỗ trợ và phải mất hơn 1 giờ mới được chấp thuận vì bởi quy trình chỉ huy, trong đó chắc chắn có bà Pelosi và những người được bà chỉ định.

Thêm vào đó, các hạ nghị sĩ Davis, Jordan, Comer và Nunes cũng chỉ trích Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi vì "đơn phương" sa thải ông Paul Irving và yêu cầu ông Steve Sund từ chức.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn