MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi rời Đài Loan, Trung Quốc vào chiều 3.8. Ảnh chụp màn hình

Chủ tịch Hạ viện Mỹ rời Đài Loan (Trung Quốc), kết thúc chuyến thăm

Ngọc Vân LDO | 03/08/2022 17:33
Chiều 3.8, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi rời Đài Bắc, kết thúc chuyến thăm Đài Loan (Trung Quốc).

Reuters đưa tin, máy bay chở Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi và phái đoàn Mỹ cất cánh lúc 18h ngày 3.8, giờ địa phương.

Trước khi rời Đài Loan, trên trang Twitter cá nhân, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đăng bức ảnh bà gặp Phó Viện trưởng Lập pháp Viện Đài Loan Thái Kỳ Xương vào sáng 3.8.

“Đoàn đại biểu Quốc hội của chúng tôi đã có vinh dự lớn được gặp Phó Viện trưởng Lập pháp Viện Đài Loan Thái Kỳ Xương tại Đài Bắc. Chúng tôi nhắc lại sự ủng hộ sâu sắc của chúng tôi đối với Đài Loan, bao gồm các vấn đề về an ninh và ổn định, tăng trưởng kinh tế và quản trị” - bà Pelosi viết trên Twitter.

Bà Pelosi đăng trên Twitter ảnh gặp Phó Viện trưởng Lập pháp Viện Đài Loan Thái Kỳ Xương. Ảnh: Twitter Nancy Pelosi

Bà Pelosi tới Đài Loan vào tối 2.8. Sáng 3.8, bà Pelosi đã gặp nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn, khẳng định rõ ràng rằng “Mỹ sẽ không từ bỏ cam kết với Đài Loan” và “tự hào vì tình bạn lâu dài của đôi bên”. 

Bà Thái Anh Văn đã trao Huân chương Khanh Vân đặc biệt (The Order of Propitious Clouds) cho Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi.

Cũng trong sáng 3.8, bà Pelosi đã có mặt tại cơ quan lập pháp Đài Loan và có bài phát biểu trước các nhà lập pháp tại đây. Bà Pelosi cho biết, một dự luật về chip máy tính của Mỹ - qua đó Mỹ sẽ đầu tư lớn vào sản xuất chất bán dẫn và nghiên cứu khoa học - là cơ hội tốt để hợp tác nhiều hơn với Đài Loan. Truyền thông Mỹ đưa tin, bà Pelosi có cuộc gặp với Mark Liu, chủ tịch tập đoàn sản xuất chất bán dẫn lớn nhất Đài Loan TSMC.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi gặp lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn. Ảnh: Twitter Nancy Pelosi

Chủ tịch Hạ viện Mỹ đang có chuyến công du Châu Á, bao gồm các điểm dừng chân là Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia và Singapore. Điểm dừng chân của bà Pelosi ở Đài Loan không được liệt kê trong hành trình công du Châu Á, nhưng đã được thảo luận trong nhiều tuần trước chuyến đi. Sau Đài Loan, bà Pelosi sẽ tới Hàn Quốc.

Trước đó, ngày 2.8, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã ra tuyên bố về chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi - Tân Hoa xã đưa tin.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng, chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã ảnh hưởng tới nền tảng chính trị của quan hệ Trung Quốc - Mỹ, vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc "Một Trung Quốc" và những điều khoản của 3 thông cáo chung Trung - Mỹ, xâm phạm chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc.

Tuyên bố nhấn mạnh cách đúng đắn để giải quyết quan hệ giữa hai nước lớn như Mỹ và Trung Quốc là phải trên cơ sở "tôn trọng lẫn nhau, cùng tồn tại hòa bình, không đối đầu và hợp tác cùng thắng".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn