MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman trong cuộc gặp năm 2016. Ảnh: AFP

Chủ tịch Trung Quốc thăm Saudi Arabia

Thanh Hà LDO | 08/12/2022 06:29

Nhà lãnh đạo Trung Quốc đến Saudi Arabia ngày 7.12 trong chuyến công du nước ngoài thứ ba kể từ khi đại dịch COVID-19 xảy ra và là chuyến công du đầu tiên của ông tới Saudi Arabia kể từ năm 2016. Chuyến thăm diễn ra theo lời mời từ Quốc vương Salman của Saudi Arabia "nhằm củng cố mối quan hệ lịch sử và quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước", hãng thông tấn Saudi Arabia SPA thông tin ngày 6.12. 

Thỏa thuận ban đầu trị giá 29,26 tỉ USD sẽ được ký kết trong hội nghị thượng đỉnh Saudi Arabia - Trung Quốc trong tuần này, cũng theo SPA. 

Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận chuyến thăm trong một tuyên bố ngắn gọn vào sáng 7.12. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Xuân Oánh cho biết, ông Tập Cận Bình thăm cấp nhà nước tới Saudi Arabia và tham dự Hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc - Các quốc gia Arab lần thứ nhất và Hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc - GCC (Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh) tại Riyadh.

Theo SPA, những triển vọng hợp tác kinh tế và phát triển sẽ được thảo luận trong các hội nghị này. Ít nhất 14 nguyên thủ quốc gia Arab dự kiến tham dự hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc - Arab, theo một nguồn tin ngoại giao Arab, người mô tả chuyến công du lần này của ông Tập Cận Bình là một “cột mốc” cho quan hệ Arab - Trung Quốc. Sau thông tin chuyến thăm, SPA xuất bản một “tài khoản lịch sử” về quan hệ Saudi Arabia và Trung Quốc, lưu ý mối quan hệ chặt chẽ giữa hai quốc gia đã kéo dài hơn 8 thập kỷ.

Chuyến thăm diễn ra khi Trung Quốc tìm cách làm sâu sắc thêm quan hệ với các quốc gia ở Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng ngày càng tăng trong quan hệ với Mỹ và các quốc gia phương Tây khác. Trong một bài xã luận, Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc mô tả hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc - Các quốc gia Arab là “một cột mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ giữa Trung Quốc và các quốc gia Arab”.  

Ali Shihabi, nhà phân tích người Saudi Arabia nhận định, chuyến thăm của ông Tập Cận Bình phản ánh "mối quan hệ sâu sắc hơn nhiều được phát triển trong những năm gần đây" giữa hai nước. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Saudi Arabia. “Là nước nhập khẩu dầu mỏ lớn nhất của Saudi, Trung Quốc là một đối tác cực kỳ quan trọng và các mối quan hệ quân sự đang phát triển mạnh mẽ" - ông nói, đồng thời trông đợi “một số thỏa thuận sẽ được ký kết”.

Chuyến công du của ông Tập Cận Bình cũng trùng với thời điểm căng thẳng gia tăng giữa Saudi Arabia và Mỹ về nhiều vấn đề, trong đó có chính sách năng lượng, an ninh khu vực. Đòn giáng mới nhất vào mối quan hệ đối tác kéo dài hàng thập kỷ này xảy ra vào tháng 10 khi tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC+ đồng ý cắt giảm sản lượng 2 triệu thùng mỗi ngày.

Trung Quốc coi Saudi Arabia là đồng minh chủ chốt ở Trung Đông không chỉ bởi nước này là nhà cung cấp dầu mỏ mà còn bởi những điểm chung khác, theo Al Jazeera. Hồi tháng 10, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị cho biết, Saudi Arabia là một ưu tiên trong chiến lược ngoại giao khu vực và chiến lược ngoại giao chung của Trung Quốc. Khoảng 1/4 lượng dầu xuất khẩu của Saudi Arabia được bán cho Trung Quốc.

Chuyên gia Torbjorn Soltvedt của công ty Verisk Maplecroft nhận định, dầu có thể là ưu tiên trong chương trình nghị sự. "Đây là hai người chơi quan trọng nhất trên thị trường dầu mỏ - Saudi ở phía cung và Trung Quốc ở phía cầu" - ông nói. 

Ngoài năng lượng, các chuyên gia nhận định, lãnh đạo của hai nước dự kiến thảo luận về những thỏa thuận tiềm năng có thể giúp các công ty Trung Quốc tham gia sâu hơn vào các siêu dự án vốn là trọng tâm trong tầm nhìn của Thái tử Mohammed bin Salman để nền kinh tế Saudi Arabia không chỉ phụ thuộc vào dầu mỏ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn