MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hoàn lưu của bão Doksuri gây mưa lớn ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 29.7.2023. Ảnh: Xinhua

Chưa thoát bão Doksuri, Trung Quốc chuẩn bị đón cơn bão thứ 3 trong 3 tuần

Ngọc Vân LDO | 30/07/2023 11:34

Khi bão Doksuri vẫn đang di chuyển trong đất liền, Trung Quốc đã cảnh báo về cơn bão thứ 3 sắp đổ bộ chỉ trong vòng 3 tuần.

Ngày 29.7, các nhà dự báo thời tiết Trung Quốc đã cảnh báo về bão Khanun, dự kiến sẽ nhanh chóng tăng cấp độ và tấn công bờ biển đông dân cư của Trung Quốc trong tuần tới.

Theo tin bão mới nhất từ Trung Quốc, bão Khanun, hiện cách quần đảo Philippines ở Thái Bình Dương hơn 1.200 km về phía đông, có thể đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang - trung tâm kinh tế quan trọng của Trung Quốc - sớm nhất là vào ngày 1.8.

Bão Khanun (Philippines gọi là bão Falcon) đang mạnh lên khi di chuyển về phía bắc tây bắc trên biển Philippines ngày 30.7, mỗi giờ đi được 15 km, với sức gió tối đa 85 km/h và giật lên tới 105 km/h.

Ở Trung Quốc, các thành phố lớn thường hứng chịu bão. Theo Reuters, có tới 150 thành phố của Trung Quốc bị ngập lụt mỗi năm do hệ thống thoát nước không đầy đủ, làm gián đoạn nền kinh tế địa phương và thậm chí cướp đi sinh mạng.

Khi Tây Thái Bình Dương bước vào mùa bão cao điểm vào tháng 8 và tháng 9, các nhà khoa học cảnh báo các cơn bão có thể phát triển thường xuyên hơn và dữ dội hơn do sự nóng lên toàn cầu.

Nhiệt độ mặt nước biển trung bình toàn cầu đạt 21 độ C vào cuối tháng 3 và duy trì ở mức kỷ lục trong năm trong suốt tháng 4 và tháng 5. Ở quần đảo Florida Keys của Mỹ, nhiệt độ bề mặt đại dương tăng vọt lên mức cao bất thường trong tuần trước.

Nhiệt độ trên đất liền cũng đã phá kỷ lục vào năm 2023 khi các đợt nắng nóng tàn phá phần lớn Bắc bán cầu - từ Canada và Mỹ đến Địa Trung Hải, Ấn Độ và Trung Quốc.

Một thị trấn xa xôi ở phía tây bắc Trung Quốc đã phải chịu đựng nhiệt độ 52,2 độ C vào đầu tháng 7, lập kỷ lục mới của nước này.

Khanun dự kiến là cơn bão thứ 3 tấn công Trung Quốc sau cơn bão mạnh Doksuri đổ bộ ngày 28.7 và bão Talim chỉ một tuần trước đó.

Hình ảnh vệ tinh hồng ngoại của bão Doksuri (trên cùng bên trái) và bão Khanun (dưới cùng bên phải) lúc 12h54 ngày 28.7.2023, khoảng ba giờ sau khi Doksuri đổ bộ vào bờ biển phía đông nam Trung Quốc. Ảnh: RAMMB/CIRA/CSU

Hoàn cầu Thời báo đưa tin, bão Doksuri đổ bộ vào các khu vực ven biển phía đông Trung Quốc đã ảnh hưởng đến hơn 724.600 người, tiếp tục di chuyển về phía bắc tới Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc trong ngày 29.7, mang theo những trận mưa lớn kèm theo gió giật, dự kiến ảnh hưởng đến 130 triệu người.

Các khu vực dễ bị tổn thương đã đóng cửa các điểm du lịch và đình chỉ các sự kiện ngoài trời, trong khi người dân được khuyến cáo ở trong nhà.

Vào hồi 8h ngày 29.7, bão Doksuri suy yếu khi đi qua tỉnh An Huy, miền đông Trung Quốc. Sức gió giảm dần khi bão di chuyển về phía bắc và vào hồi 11h cùng ngày, Cục Khí tượng Trung Quốc đã ngừng đưa ra thông tin cập nhật về cơn bão.

Tuy nhiên, chính quyền đã điều chỉnh ứng phó khẩn cấp cấp I đối với bão thành ứng phó khẩn cấp cấp I đối với mưa lớn.

Hoàn lưu của bão Doksuri dự kiến sẽ ảnh hưởng đến các khu vực phía bắc Trung Quốc cho đến ngày 1.8, gây mưa liên tục ở các khu vực như miền bắc Trung Quốc và khu vực Hoàng Hoài.

Trong số đó, Bắc Kinh, Thiên Tân, tỉnh Hà Bắc phía bắc Trung Quốc, tỉnh Hà Nam miền trung Trung Quốc và các khu vực lân cận dự kiến sẽ có mưa lớn.

Dự báo lượng mưa tích lũy trên 100 mm sẽ bao phủ diện tích 220.000 km2, ảnh hưởng đến dân số 130 triệu người.

Bắc Kinh đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ cấp III, một số công viên công cộng và khu danh lam thắng cảnh tạm thời đóng cửa.

Doksuri đã trở thành cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Trung Quốc trong năm nay và cũng là cơn bão mạnh thứ hai ảnh hưởng đến Phúc Kiến kể từ khi dữ liệu bão bắt đầu được ghi nhận.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn