MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Máy bay của hãng hàng không Hawaiian Airlines. Ảnh: Wiki

Chuyến bay của Hawaiian Airlines đưa hành khách "xuyên không" từ năm 2018 về 2017

Hà Liên LDO | 01/01/2018 08:06
Nhờ việc bị delay (chậm trễ) khoảng 10 phút, một chuyến bay của hãng hàng không Hawaiian Airlines đã cất cánh vào năm 2018 và hạ cánh vào năm 2017.

Chuyến bay HAL446 của hãng hàng không Hawaiian Airlines theo lịch trình khởi hành từ Auckland, New Zealand, lúc 23h55 ngày 31.12.2017 (giờ địa phương). Tuy nhiên, do bị delay 10 phút nên đã cất cánh lúc 12h05 ngày đầu tiên của năm 2018. HAL446 hạ cánh ở Honolulu lúc 10 giờ sáng (giờ địa phương) vào ngày 31.12.2017, theo Metro.

Thời gian hạ cánh, cất cánh của chuyến bay của hãng Hawaiian Airlines. Ảnh: Twitter

The RT, Flightradar24 đã chia sẻ đường bay của chuyến bay này trên mạng xã hội hôm 31.12. Chuyến bay của Hawaiian Airlines theo trang này chia sẻ là HA446 khởi hành từ Auckland, New Zealand vào năm mới 2018 và hạ cánh ở Honolulu, Hawaii năm 2017.

Flightradar chia sẻ trên Twitter: "Du hành xuyên thời gian là có thể! Chuyến bay HA446 vừa mới cất cánh từ New Zealand vào năm 2018 và sẽ bay tới Hawaii vào năm 2017!".

Lộ trình bay “xuyên không” từ 2018 về 2017 của máy bay hãng Hawaiian Airlines. Ảnh: Twitter

Chuyến bay "xuyên không" này đã khiến cộng đồng mạng bất ngờ. Nhiều người bày tỏ hoài nghi: "Làm thế nào có thể xảy ra như vậy?". "Chuyến bay vượt qua đường chuyển ngày quốc tế", Flightradar trả lời.

Honolulu (Hawaii, Mỹ), cách Auckland (New Zealand) 23 múi giờ. Nhờ bị delay mà hành khách cũng như phi hành đoàn trên chuyến bay của Hawaiian Airlines có dịp đón năm mới 2018 hai lần. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn