MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dân mạng Trung Quốc dậy sóng với đề xuất của chuyên gia rằng, "gái ế" thành thị nên lấy trai nông thôn. Ảnh minh họa. Ảnh: AFP

Chuyên gia Trung Quốc đề xuất "gái ế" thành thị lấy trai quê

Thanh Hà LDO | 23/02/2021 20:30
Đề xuất của một chuyên gia nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng xã hội do mất cân bằng giới tính ở Trung Quốc bằng cách mai mối phụ nữ thành thị với đàn ông nông thôn chưa lập gia đình đã gây ra tranh cãi.

Ông Wu Xiuming - Phó Tổng thư ký Viện Hiệp hội Phát triển Sơn Tây, một tổ chức phi chính phủ ở miền Trung Trung Quốc chuyên nghiên cứu phát triển xã hội - kêu gọi chính quyền khẩn trương giải quyết sự gia tăng số lượng người chưa lập gia đình bằng cách khuyến khích phụ nữ độc thân ở đô thị di cư đến các vùng nông thôn, nơi hàng triệu đàn ông chưa kết hôn đang tìm cô dâu.

Ông kêu gọi phụ nữ đừng "cảm thấy sợ hãi khi đến và sống ở các làng quê nông thôn", theo SCMP.

Ở Trung Quốc, "sheng nu" (thừa nữ) hay "gái ế" dùng để mô tả những phụ nữ chưa kết hôn trên 27 tuổi dù nhóm đối tượng này thường là phụ nữ thành thị có học vấn cao.

Đề xuất của Wu Xiuming nhanh chóng gây ra làn sóng chỉ trích, với những bình luận trên mạng xã hội cho rằng giải pháp này không phù hợp với thực tế.

"Ông ta không nhìn thấy sự chênh lệch quá lớn giữa hai nhóm người này sao? Về cơ bản, họ đang sống trong 2 vũ trụ song song, với việc giao tiếp giữa họ rất khó khăn" - một người dùng viết trên mạng xã hội Weibo.

"Ngay cả phụ nữ nông thôn còn không muốn đàn ông nông thôn chứ đừng nói đến phụ nữ thành thị" - một cư dân mạng khác viết.

Sharon Sun - một phụ nữ độc thân 38 tuổi làm việc trong lĩnh vực bất động sản ở Thượng Hải - cho hay, cô không coi những người đàn ông nông thôn là đối tác tiềm năng. "Tôi không thể hẹn hò với một người đàn ông nông thôn. Điều đó sẽ không xảy ra ngay cả khi trên thế giới này không còn đàn ông"- Sharon Sun nói.

Trung Quốc là một trong những quốc gia mất cân bằng nhất trên thế giới về tỉ số giới tính khi sinh, với 114 nam trên 100 nữ khiến trong dân số Trung Quốc có nam nhiều hơn nữ khoảng 30 triệu người, dựa trên dữ liệu của Statista - một nhà cung cấp dữ liệu quốc tế.

Tỉ số giới tính khi sinh trên toàn cầu trung bình là khoảng 105 bé trai trên 100 bé gái, theo Tổ chức Y tế Thế giới.

Mất cân bằng giới tính ở Trung Quốc là kết quả của chính sách một con chỉ mới được hủy bỏ gần đây. Tình trạng mất cân bằng giới tính diễn ra gay gắt nhất ở các vùng nông nghiệp, nơi phụ nữ đi kiếm việc làm và lấy chồng ở thành phố. Nam giới ở nông thôn càng khó kiếm vợ hơn khi không thể đáp ứng kỳ vọng về đảm bảo tài chính cao.

Một báo cáo tuần trước của Xinhua Daily Telegraph cho biết, nam giới ở các vùng nông thôn các tỉnh Sơn Tây, Hà Nam và Hồ Nam ở miền trung Trung Quốc phải chi số tiền lên tới 1 triệu nhân dân tệ (155.000 USD) khi hỏi cưới vợ. Khoản tiền này được coi như tiền khuyến khích cô dâu và để mua một ngôi nhà, một ôtô cho gia đình cô dâu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn