MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các chuyên gia Trung Quốc lên tiếng bác bỏ nguy cơ xảy ra đại hồng thủy tương tự năm 1998. Ảnh: AFP

Chuyên gia Trung Quốc lên tiếng về nguy cơ lặp lại đại hồng thủy 1998

Phương Linh LDO | 14/07/2020 12:30

Các chuyên gia Trung Quốc đã lên tiếng bác bỏ nhận định về nguy cơ Trung Quốc lặp lại trận đại hồng thủy năm 1998, trong bối cảnh tình hình mưa lũ đang diễn biến phức tạp.

Thời báo Hoàn Cầu đưa tin, các nhà phân tích Trung Quốc đã bác bỏ những lo ngại về nguy cơ xảy ra đại hồng thủy tương tự năm 1998, dù tình hình có thể vẫn còn khó khăn trong một hoặc nhiều tuần tới, thậm chí là tháng tới.

Các chuyên gia cho rằng các dự án đập thủy điện, đặc biệt là đập Tam Hiệp, sẽ giúp tăng cường cơ chế ứng phó khẩn cấp, đồng thời áp dụng công nghệ cao trong chống lũ cùng với quyết tâm và niềm tin của người dân Trung Quốc, thương vong và tổn thất sẽ ít hơn, và kịch bản năm 1998 sẽ không lặp lại.  

Chuyên gia phân tích cũng cảnh báo rằng việc vỡ đê và ngập lụt ở lưu vực hồ Bà Dương, tỉnh Giang Tây đã cho thấy các điểm yếu trong công tác kiểm soát lũ của Trung Quốc. 

Trung Quốc, với khí hậu gió mùa, luôn phải vật lộn với lũ lụt và hạn hán trong suốt nhiều năm lịch sử. Vào khoảng tháng 7 và tháng 8 hàng năm, mưa lớn tăng cường sẽ khiến mực nước ở lưu vực sông Dương Tử tăng lên, gây lũ lụt và ngập úng. Trong suốt 22 năm, kể từ trận đại hồng thủy xảy ra năm 1998, hệ thống đập trữ nước, kiểm soát lũ của Trung Quốc đã trải qua nhiều cuộc cải tiến lớn.

Nhưng các nhà phân tích lưu ý rằng các dự án đập nước này chỉ có thể giảm thiểu tác động của lũ chứ không phải tránh được hoàn toàn, và thời tiết cực đoan trong năm nay trên lưu vực sông Dương Tử, có thể tạo ra kết quả vượt quá khả năng ứng phó của con người. 

Ông Gao Jianguo, thành viên Ủy ban Giảm nhẹ thiên tai Quốc gia thuộc Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc, phát biểu trước truyền thông hôm 13.7 rằng, sau trận lụt thảm khốc năm 1998, các thành phố Trung Quốc đã tăng mức độ phòng chống lũ lụt, xây dựng đê cao hơn và thiết lập các vùng tràn dưới dạng công viên bờ sông. Những sắp xếp này đảm bảo các thành phố lớn như Vũ Hán ở tỉnh Hồ Bắc và Cửu Giang ở Giang Tây, sẽ được bảo vệ khỏi lũ lụt lịch sử, ông Gao cho biết.

Trung Quốc cũng đầu tư xây dựng các con đê bằng bêtông và thép kiên cố, chủ yếu ở các thành phố và sử dụng máy dò công nghệ cao để phát hiện điểm yếu bên trong bờ kè.

Lũ lụt lớn ở quy mô năm nay là một cuộc thử nghiệm không chỉ đối với hệ thống đập trữ nước trên cả nước mà còn đánh giá khả năng tổng thể của Trung Quốc trong việc giải quyết thảm họa. ''Chúng tôi sẽ đánh giá khi mùa mưa lũ đi qua'', ông Gao nói. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn