MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chuyên gia y tế Nga dự báo thời điểm kết thúc COVID-19

Khánh Minh LDO | 21/12/2020 12:59

Đại dịch COVID-19 ở Nga có thể kết thúc vào đầu năm 2021 - giám đốc cơ quan giám sát sức khỏe Nga dự đoán.

Với việc tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 đã bắt đầu ở Nga trong tháng này, người đứng đầu cơ quan giám sát sức khỏe người tiêu dùng Nga tin rằng, điều tồi tệ nhất có thể kết thúc chỉ trong vài tháng nữa - mặc dù không phải tất cả các quan chức đều lạc quan.

Theo RT, nhận xét ngắn gọn và có vẻ lạc quan từ người đứng đầu cơ quan giám sát sức khỏe người tiêu dùng Nga, bà Anna Popova, được đưa ra trong chương trình truyền hình có tên "Virus nguy hiểm. Năm thứ nhất" trên kênh 1 của Nga.

“Đại dịch sẽ kết thúc vào mùa xuân, và nếu chúng ta cố gắng, nó có thể kết thúc sớm hơn. Nó phụ thuộc vào cách mọi người hành động ngày hôm nay” - bà Popova nói.

Bà Popova không nói rõ về dự đoán của mình, nhưng phát biểu của bà được đưa vào phân đoạn các quan chức y tế thảo luận về thời gian tiêm phòng và khả năng miễn dịch cộng đồng COVID-19.

Mặc dù dự đoán của bà Popova có khả năng mang lại hy vọng cho một quốc gia đang bị virus lây lan - hơn 50.000 người đã chết vì căn bệnh này kể từ đầu năm - nhưng không phải ai cũng lạc quan như vậy. Phát biểu trên cùng một chương trình truyền hình, Thị trưởng Mátxcơva Sergey Sobyanin cảnh báo, đất nước sẽ phải chiến đấu với COVID-19 "trong một thời gian dài", với thời kỳ khắc nghiệt nhất sắp tới.

Tuần trước, có thông tin tiết lộ rằng, hơn 150.000 người Nga đã được tiêm vaccine Sputnik V - con số được các quan chức cho biết là nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Việc tiêm chủng đang dần mở rộng cho ngày càng nhiều người dân, với hàng triệu người Mátxcơva khác đủ điều kiện để tiêm chủng bắt đầu vào tuần tới.

Theo số liệu của Worldometers, tính đến ngày 21.12, Nga có 2.848.377 ca nhiễm COVID-19, trong đó 50.858 ca tử vong, hơn 612.000 người hiện đang được giám sát y tế. So với phần còn lại của thế giới, Nga có số ca mắc nhiều thứ 4 thế giới, sau Mỹ, Ấn Độ và Brazil.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn