MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cựu Tổng thống Donald Trump khởi động chiến dịch tranh cử ở New Hampshire hôm 28.1.2023. Ảnh: AFP

Chuyện lớn, hệ lụy nhỏ

Ngạc Ngư LDO | 30/01/2023 07:06

Ở nước Mỹ, tài liệu mật được phát hiện tại tư dinh của cựu Tổng thống Donald Trump, của Tổng thống đương nhiệm Joe Biden và của cựu Phó Tổng thống Mike Pence. 

Ông Trump đã tuyên bố ứng cử cho cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2024 và đã tiến hành những cuộc vận động tranh cử tổng thống đầu tiên ở hai bang bầu cử sớm nhất. Ông Biden và ông Pence đều được dư luận Mỹ cho rằng, đang theo đuổi dự định sẽ ứng cử cho cuộc bầu cử tổng thống tới ở nước Mỹ. Bởi vậy, việc tài liệu mật được tìm thấy ở tư dinh của cả ba người này hiện được nhìn nhận chủ yếu trên phương diện tác động của nó tới triển vọng đắc cử của họ trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2024 ở nước Mỹ.

Về pháp lý, cả ba người này đều đã vi phạm hoặc đều đã không tuân thủ nghiêm chỉnh luật pháp hiện hành của nước Mỹ khi lưu giữ hoặc tàng trữ tài liệu mật sử dụng khi đương nhiệm ở nhà riêng. Lẽ ra, sau khi mãn nhiệm, họ phải giao nộp tất cả những tài liệu mật này cho Cục Lưu trữ quốc gia. Bộ Tư pháp Mỹ là cơ quan quyết định có truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với họ hay không.

Quyết định cuối cùng sẽ được Bộ Tư pháp Mỹ đưa ra sau khi xem xét những yếu tố mấu chốt như khối lượng tài liệu mật, chủng loại tài liệu mật là mật, tối mật hay tuyệt mật, các tài liệu mật được phát hiện ở đâu và bằng cách nào, cũng như thái độ và mức độ sẵn sàng hợp tác của các đối tượng liên quan với cảnh sát, toà án và với Bộ Tư pháp, đặc biệt là những tài liệu mật được tìm thấy có gây tổn hại và nếu có thì gây tổn hại như thế nào, đến mức nào cho lợi ích quốc gia của Mỹ.

Hành vi vi phạm hoặc không tuân thủ nghiêm chỉnh quy định luật pháp hiện hành của các vị chức sắc hoặc cựu chức sắc hàng đầu luôn là chuyện tai tiếng tày đình ở nước Mỹ, luôn là chuyện được truyền thông làm rùm beng và luôn ẩn chứa hệ luỵ, tác động và hậu quả chính trị cũng như pháp lý khôn lường ở nước Mỹ.

Tuy nhiên, đối với ông Trump, ông Biden và ông Pence, hệ luỵ của vụ việc có ảnh hưởng tiêu cực nhất định nhưng nhiều khả năng không lớn đối với tham vọng thắng cử của họ trong cuộc bầu cử tổng thống tới ở nước Mỹ vào năm 2024.

Nguyên nhân ở chỗ luật pháp hiện hành ở nước Mỹ không quy định cụ thể những tiêu chí và chuẩn mực về tài liệu mật nào có thể gây tai hại như thế nào cho lợi ích quốc gia nếu để bị lọt, lộ ra bên ngoài. Vì thế, liệu có ai trong số ba vị nói trên tới đây bị Bộ Tư pháp Mỹ truy cứu trách nhiệm pháp lý phụ thuộc vào quyết định chính trị của Bộ Tư pháp Mỹ là chính và chủ yếu, mà Bộ Tư pháp Mỹ luôn phải rất thận trọng trong mọi quyết định để tránh bị coi là công cụ và cánh tay kéo dài của phe đảng đang cầm quyền ở Mỹ. 

Nguyên nhân tiếp theo là còn gần 2 năm nữa mới đến thời điểm diễn ra cuộc bầu cử tổng thống tới ở nước Mỹ. Khoảng thời gian ấy dài thừa đủ để vấn đề hiện tại rất nóng và thời sự nhưng lại lạnh và không còn thời sự trong giai đoạn nước rút của cuộc vận động tranh cử và chắc chắn sẽ bị không ít chủ đề nội dung vận động tranh cử khác tới đây lấn át.

Trong số ba người này, ông Trump sẽ gặp rắc rối nhiều hơn cả và sẽ phải trực diện rủi ro, nguy hiểm chính trị lớn nhất bởi ông Trump đã bị Bộ Tư pháp, toà án và cảnh sát Mỹ xác nhận là chủ ý đem theo tài liệu mật về cất dấu ở tư dinh. Điều đó có nghĩa là ông Trump cố tình không tuân thủ nghiêm chỉnh và đầy đủ các quy định liên quan của pháp luật hiện hành.

Ngoài ra, trong số các tài liệu mật mà cảnh sát phát hiện thấy khi lục soát tư dinh của ông Trump có một số tài liệu mật về những khía cạnh đặc biệt nhạy cảm và nguy hại đối với lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ. Bên cạnh đó, ông Trump luôn bất hợp tác với cảnh sát, tòa án và cơ quan công quyền của Mỹ trong chuyện này. 

Trong chính trị ở Mỹ, đốm lửa nhỏ vào thời điểm nào đấy và dưới tác động của điều kiện, bối cảnh nhất định có thể bùng phát thành hỏa hoạn đối với chính những người đã châm lên đốm lửa. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn