MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Rò rỉ khí đốt từ đường ống Nord Stream 2 gần đảo Bornholm, Đan Mạch, ngày 28.9.2022. Ảnh: Cảnh sát biển Thụy Điển

"CIA nhận tin mật từ châu Âu về âm mưu phá hoại Nord Stream"

Ngọc Vân LDO | 14/06/2023 07:17
Theo thông tin mới của đài truyền hình Hà Lan và báo chí Đức, các điệp viên Hà Lan đã biết về âm mưu của Ukraina phá hoại các đường ống dẫn khí đốt Nord Stream và chuyển cảnh báo tới Washington.

Cơ quan tình báo quân sự của Hà Lan MIVD đã biết được từ một nguồn tin ở Ukraina vào năm ngoái rằng Kiev đang âm mưu phá hoại các đường ống - đài truyền hình NOS của Hà Lan đưa tin hôm 13.6.

MIVD sau đó tiết lộ cho Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và cơ quan này đã thuyết phục các đặc vụ Ukraina hủy bỏ kế hoạch.

Những tuyên bố này lần đầu tiên được đăng tải trên tờ Washington Post vào tuần trước, trích dẫn các tài liệu bị rò rỉ của Lầu Năm Góc. Tuy nhiên, tờ Washington Post không nêu tên MIVD là “đồng minh thân cận” đã thông báo với CIA.

Cả tờ Washington Post và đài truyền hình NOS đều xác định Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraina, Tướng Valery Zaluzhny, là người chỉ đạo chiến dịch.

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky khẳng định không biết gì về âm mưu đánh bom, còn ông Zaluzhny không phản hồi các cáo buộc.

Ông Zaluzhny đã không xuất hiện trước công chúng kể từ sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào một "trung tâm ra quyết định" của Ukraina hồi tháng trước.

Theo tờ Die Zeit của Đức, CIA đã thông báo cho một số cơ quan đối tác ở châu Âu về kế hoạch có sự tham gia của 6 biệt kích. Đội quân tinh nhuệ này sẽ thuê một chiếc thuyền và thiết bị lặn dưới danh tính giả và đặt chất nổ trên các tuyến Nord Stream 1, khoảng 80 mét dưới biển Baltic. Hoạt động này sẽ diễn ra ngay sau cuộc tập trận BALTOPS của NATO vào tháng 6.2022 - theo tờ Die Zeit.

Bài báo đề cập cụ thể đến mục tiêu là đường ống dẫn khí Nord Stream 1, trong khi những kẻ phá hoại trên thực tế đã phá hủy cả Nord Stream 1 và Nord Stream 2.

Những chi tiết này được xây dựng dựa trên bài báo hồi tháng 3 của tờ New York Times, trong đó viết rằng một “nhóm thân Ukraina” đã đánh sập các đường ống dẫn khí đốt, và tờ Der Spiegel của Đức cho biết nhóm này đã thuê một du thuyền để vận chuyển chất nổ đến hiện trường.

Theo cập nhật mới nhất của tờ Wall Street Journal, các nhà điều tra Đức nghi ngờ nhóm này có thể đã hoạt động bên ngoài lãnh thổ Ba Lan.

Tất cả những giả thuyết nói trên đều mâu thuẫn với phóng viên người Mỹ Seymour Hersh - người đã tuyên bố vào tháng 2 rằng chính quyền Washington đã ra lệnh cho CIA đánh bom các đường ống dẫn khí với sự trợ giúp của Hải quân Na Uy, sử dụng các cuộc tập trận BALTOPS làm vỏ bọc.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 3 cho biết ông “hoàn toàn đồng ý” với kết luận của nhà báo Hersh. Tổng thống Nga lập luận, Mỹ đặc biệt được hưởng lợi từ vụ tấn công do vị thế là nhà cung cấp khí đốt cạnh tranh cho châu Âu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn