MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mỏ Utreneye - nguồn tài nguyên cho dự án Arctic LNG 2 - ở bán đảo Gydan, trên bờ biển Kara ở vòng Bắc Cực. Ảnh chụp màn hình Sputnik

Cổ đông nước ngoài ngừng tham gia dự án LNG của Nga ở Bắc Cực

Thanh Hà LDO | 27/12/2023 17:35

Cổ đông nước ngoài tại nhà máy khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) mới của Nga Arctic LNG 2 đã tạm dừng tham gia vào dự án trong bối cảnh các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Nhật báo kinh doanh Kommersant dẫn thông tin này từ các nguồn tin trong chính phủ Nga.

Theo đó, TotalEnergies của Pháp, CNOOC và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC) của Trung Quốc cùng liên doanh Mitsui và JOGMEC của Nhật Bản đã tuyên bố bất khả kháng đối với việc tham gia vào dự án Arctic LNG 2 của Nga. Trong dự án này, mỗi doanh nghiệp kể trên sở hữu 10% cổ phần.

Tuyên bố bất khả kháng có nghĩa là 4 cổ đông đã từ bỏ trách nhiệm tài trợ cho nhà máy và thực hiện các hợp đồng bao tiêu LNG mà nhà máy sản xuất ra.

Thông báo diễn ra sau khi Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt với Arctic LNG 2 vào đầu tháng 11. Lệnh này cấm các nước thứ 3 ở châu Á và châu Âu mua LNG do nhà máy của Nga sản xuất khi nhà máy bắt đầu hoạt động năm 2024.

Tuần trước, Reuters đưa tin, Novatek - nhà sản xuất LNG độc lập lớn nhất của Nga - sở hữu 60% cổ phần kiểm soát dự án Arctic LNG 2 đã gửi cho khách hàng thông báo bất khả kháng về việc giao khí đốt tương lai từ Arctic LNG 2.

Thông báo này được hiểu là nhằm cảnh báo khách hàng của Novatek về việc xuất hàng từ dự án này có nguy cơ bị chậm trễ. Khi nhận được thông báo, CNOOC và CNPC đã đề nghị chính phủ Mỹ cấp quyền miễn trừ, nhấn mạnh việc tuân thủ lệnh trừng phạt có thể làm gián đoạn các dòng khí hóa lỏng quan trọng.

Theo báo cáo từ công ty môi giới Poten & Partners, liên doanh của Nhật Bản cũng yêu cầu miễn trừ, nhưng các chuyên gia nhận định việc này có khả năng cần thời gian.

Arctic LNG 2 nằm ở bán đảo Gyda của Nga. Nhà máy đã bắt đầu sản xuất khí đốt vào tuần trước và dự kiến bắt đầu vận chuyển LNG thương mại vào đầu năm 2024. Nhà máy dự kiến đạt công suất tối đa 19,8 triệu tấn vào năm 2026.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn