MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chiến binh TPLF đến Mekele, thủ phủ vùng Tigray, Ethiopia, tháng 6.2021. Ảnh: AFP

Cơ quan Liên Hợp Quốc bị cướp hơn nửa triệu tấn dầu

Khánh Minh LDO | 26/08/2022 08:41
Liên Hợp Quốc cho biết hơn nửa triệu tấn dầu đã bị cướp từ nhà kho của Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) ở Mekelle, Ethiopia.

Tờ Sudan Tribune đưa tin, Lực lượng Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray (TPLF) đã cướp 12 xe chở dầu của WFP.

Stéphane Dujarric - người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres - nói với các nhà báo tại New York rằng lực lượng TPLF vào sáng ngày 24.8 đã xông vào nhà kho của Chương trình Lương thực Thế giới ở Mekelle, thủ phủ vùng Tigray, Ethiopia, và cướp 12 xe dầu, tổng cộng 570.000 lít.

Những kho dự trữ nhiên liệu này được sử dụng cho mục đích nhân đạo, cùng với việc phân phối thực phẩm, phân bón và các mặt hàng cứu trợ khẩn cấp khác.

Người phát ngôn của Liên Hợp Quốc cho biết, việc mất số dầu trên sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động nhân đạo. Liên Hợp Quốc lên án các vụ cướp bóc hoặc tịch thu hàng hóa nhân đạo tại các cơ sở nhân đạo.

Giám đốc WFP David Beasley gọi vụ việc là "đáng kinh ngạc và đáng hổ thẹn".

“Vài giờ trước, lực lượng Tigray đã đánh cắp 570.000 lít dầu dành cho các hoạt động của WFP ở Tigray! Hàng triệu người sẽ chết đói nếu chúng ta không có nhiên liệu để vận chuyển thực phẩm. Điều này thật đáng phẫn nộ và đáng hổ thẹn. Chúng tôi yêu cầu trả lại số dầu này ngay bây giờ” - ông David Beasley viết trên Twitter hôm 25.8.

Vào tháng 12 năm ngoái, WFP báo cáo rằng một lượng lớn thực phẩm đã bị cướp khỏi kho của tổ chức này ở miền bắc Ethiopia, dẫn đến việc ngừng phân phối thực phẩm ở hai thị trấn.

Liên Hợp Quốc đã trở thành mục tiêu giận dữ của cả chính phủ liên bang Ethiopia và hiện nay là lực lượng Tigray. Vào ngày 30.9, chính phủ tuyên bố một số quan chức nhân đạo cấp cao của Liên Hợp Quốc là “người không được hoan nghênh” và trục xuất họ, nói rằng họ đang can thiệp vào công việc nội bộ của đất nước.

Quân đội của chính phủ liên bang đã chiến đấu với TPLF kể từ tháng 11.2020. Cuộc xung đột đã khiến gần 1,2 triệu người phải di tản trong nước, trong khi hàng nghìn người đang tìm kiếm sự an toàn ở nước láng giềng Sudan.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn