MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đập của nhà máy thủy điện Kakhovka ở Ukraina. Ảnh chụp màn hình

Cơ sở hạt nhân Ukraina gặp mối đe dọa mới

Hải Anh LDO | 14/08/2022 09:02
Cơ sở thủy điện phục vụ nhà máy hạt nhân Zaporozhye của Ukraina đang bị pháo kích.

Cơ sở thủy điện Kakhovka phục vụ nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye đang đối mặt với nguy cơ thảm họa từ các cuộc pháo kích, ông Arseniy Zelensky, phó giám đốc tái thiết của cơ sở chia sẻ với báo giới ngày 13.8. 

TASS dẫn lời ông Zelensky rằng, cơ sở Kakhovka đang hoạt động ở chế độ khẩn cấp "rất nguy hiểm".

Nhà máy Kakhovka nằm ở vùng Kherson, phía nam Ukraina, nơi đã bị các lực lượng Nga kiểm soát trong giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự của Mátxcơva. Cùng với nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye đang thuộc quyền kiểm soát của Nga, cơ sở thủy điện này cũng đã trải qua các cuộc pháo kích.

“Trong trường hợp có vấn đề với đập của nhà máy thủy điện Kakhovka, sẽ có những rắc rối lớn ở nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye. Điều này có thể dẫn đến một thảm họa hạt nhân" - ông Zelensky nói. 

Ông chỉ ra, nếu đập bị phá hủy, cơ sở hạt nhân lớn nhất Châu Âu đặt tại Ukraina sẽ không có đủ lượng nước cần thiết để làm mát các lò phản ứng.

Ông lưu ý, cơ sở thủy điện Kakhovka đã vận hành ở chế độ khẩn cấp "kể từ những ngày đầu tiên xảy ra xung đột". “Rất may là cơ sở chưa xảy ra thiệt hại lớn, ngoại trừ tổ máy số 3 bị cháy hồi tháng 3” -  ông nói.

Ông Zelensky cho biết, nếu các hành động quân sự chấm dứt, hoạt động của nhà máy có thể được “khôi phục trong vòng một tuần”.

Trong tuần này, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia cảnh báo trước Hội đồng Bảo an rằng một thảm họa hạt nhân có thể xảy ra "bất cứ lúc nào" trong bối cảnh các lực lượng của Ukraina pháo kích vào nhà máy Zaporozhye.

Theo Đại sứ Nebenzia, các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng hạt nhân ở Ukraina "đang đẩy thế giới đến bờ vực của một thảm họa hạt nhân có thể sánh ngang với thảm họa Chernobyl". 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn