MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Có thể tìm ra người miễn dịch COVID-19 nhờ xét nghiệm mới của Mỹ

Thanh Hà LDO | 16/04/2020 19:34
Đại học Stanford, Mỹ hi vọng xét nghiệm COVID-19 mới do họ phát triển có thể giúp nới lỏng các biện pháp phong tỏa. 

Không giống như hầu hết các xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 hiện nay nhằm phát hiện sự hiện diện của virus, xét nghiệm do Đại học Stanford ở California, Mỹ phát triển, nhằm tìm các kháng thể bảo vệ khỏi virus SARS-CoV-2, theo Nikkei.

Bằng cách phân tích huyết tương, xét nghiệm sẽ có thể "cung cấp thông tin về phản ứng miễn dịch của một người đối với lây nhiễm", theo thông cáo của Đại học Stanford.

Điều này có nghĩa là, bất cứ ai cho thấy có mức độ miễn dịch nhất định với virus đều có khả năng được phép trở lại làm việc, giảm bớt yêu cầu phải phong tỏa trên diện rộng. 

Đại học Stanford bắt đầu cung cấp xét nghiệm này từ 6.4 và hiện đang xét nghiệm 500 mẫu mỗi ngày, trong đó ưu tiên xét nghiệm với nhân viên y tế và những người khác trong bệnh viện. 

"Xét nghiệm sẽ cho phép chúng tôi xác định nhân viên chăm sóc sức khỏe nào có nguy cơ thấp khi chăm sóc bệnh nhân COVID-19, cũng như hiểu được tỉ lệ hiện hành của dịch bệnh trong cộng đồng của chúng ta" - Lisa Kim - phát ngôn viên của trường y Đại học Stanford chia sẻ với Nikkei.

Các xét nghiệm dạng này, được gọi là xét nghiệm huyết thanh học, hoạt động bằng cách đo lượng kháng thể hoặc protein hiện diện trong máu khi cơ thể phản ứng với một lây nhiễm cụ thể, giống như COVID-19. 

Mục đích của hầu hết các chẩn đoán COVID-19 hiện có, trong đó có một số kit xét nghiệm kháng thể nhanh, là để xác định xem liệu người được xét nghiệm có bị nhiễm virus SARS-CoV-2 không.

Trong khi đó, xét nghiệm mới của Stanford có thể phát hiện ra ai đã hoặc đã từng nhiễm virus, nên xét nghiệm này cũng có thể cho biết liệu có hay không và trong bao lâu, một cá nhân có thể mang các kháng thể có thể bảo vệ họ khỏi tái nhiễm. 

"Hiểu được phản ứng miễn dịch với virus cũng có thể giúp thông báo thời điểm an toàn cho các cá nhân trở lại hoạt động bình thường" - nhóm nghiên cứu của Stanford phát triển xét nghiệm này cho hay. 

Theo Nikkei, dù là một xét nghiệm kháng thể mới hứa hẹn nhưng phương pháp này không hoàn hảo bởi một người có máu chứa các kháng thể virus SARS-CoV-2 vẫn có thể bị bệnh, lây nhiễm hoặc cả hai. 

Đầu tuần này, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, chưa rõ liệu các bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục có miễn dịch với lây nhiễm không vì họ không thể phát triển đủ kháng thể để chống lại virus trong lần tiếp theo virus xâm nhập cơ thể. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn