MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cố vấn y tế Mỹ tiết lộ nhóm người cần liều vaccine nhắc lại

Song Minh LDO | 09/08/2021 07:24

Tiến sĩ Anthony Fauci, cố vấn y tế hàng đầu Nhà Trắng, nói rằng một số nhóm người có thể cần liều vaccine nhắc lại.

Ngày 8.8, tiến sĩ Anthony Fauci cho biết, có khả năng người cao tuổi và những người khác có hệ miễn dịch bị tổn thương, sẽ cần phải tiêm vaccine nhắc lại tăng cường khả năng bảo vệ trước COVID-19.

Cố vấn y tế chính của Nhà Trắng nói rằng các nhóm này có thể chưa có phản ứng miễn dịch mạnh với vaccine và có thể cần đến liều thứ ba.

“Không còn nghi ngờ gì nữa, theo thời gian, khả năng bảo vệ của bạn sẽ giảm dần. Nếu bạn nhìn vào dữ liệu từ Pfizer sẽ thấy vaccine giảm khả năng bảo vệ từ 90% xuống còn khoảng 84% sau một vài tháng được tiêm" - tiến sĩ Fauci nói trên NBC News.

“Dữ liệu gần đây với vaccine của Moderna cho thấy hiệu quả của nó không thực sự giảm, nhưng mọi người đều giả định và tôi nghĩ rằng sớm hay muộn bạn sẽ thấy sự suy giảm đến mức chúng ta sẽ phải tiêm liều tăng cường cho những người - rất có thể là người cao tuổi - trước khi bạn tiêm cho những người bình thường khác" - tiến sĩ Fauci kết luận.

Cố vấn y tế Nhà Trắng nói sẽ bắt đầu tiêm mũi nhắc lại cho các nhóm dễ bị tổn thương ngay sau khi có dữ liệu.

Bình luận của ông Fauci được đưa ra khi Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) được cho là chuẩn bị phê duyệt liều vaccine nhắc lại cho những người có hệ miễn dịch suy yếu trong một hoặc hai tuần tới.

Ông Fauci cho biết hôm 8.8 rằng FDA cũng đang xem xét có cấp phép đầy đủ cho ba loại vaccine COVID-19 gồm Moderna, Pfizer và Johnson & Johnson - hiện đang được bán trên thị trường Mỹ theo ủy quyền sử dụng khẩn cấp hay không.

“Tôi hy vọng rằng việc cấp phép đầy đủ sẽ diễn ra trong vòng vài tuần tới. Tôi hy vọng đó là trong tháng 8” - ông Fauci nói.

Trong khi đó, theo AP, ngày càng có nhiều người Mỹ đã tiêm mũi nhắc lại mặc dù các cơ quan y tế Mỹ vẫn chưa đưa ra khuyến nghị về việc này.

AP cho hay hôm 7.8, CDC Mỹ đã nhận được hơn 900 báo cáo về các mũi tiêm nhắc lại từ các cơ sở y tế. Con số này các tổ chức y tế báo cáo một cách tự nguyện, cho thấy số người Mỹ thực tế đã tiêm mũi tăng cường có thể cao hơn.

Tình hình này có thể xảy ra ở Mỹ vì nước này có đủ nguồn cung cấp vaccine, trong khi các cơ quan y tế quản lý lỏng lẻo hồ sơ tiêm chủng. Jina Welch, một phụ nữ 26 tuổi ở Maine, đã tiêm lần thứ ba nhưng vẫn nói với bệnh viện rằng đó là mũi tiêm đầu tiên.

Welch - người đang mắc bệnh hen suyễn và bệnh gan - cho biết: “Tôi nghĩ mình nên bảo vệ bản thân. Tôi không thể đợi thêm được khuyến nghị của (cơ quan y tế) về liều nhắc lại trong sáu tháng hoặc một năm nữa”.

Một người đàn ông 60 tuổi ở Missouri cũng tiêm mũi thứ ba tại một hiệu thuốc gần nhà vào tháng Năm. Nhà thuốc chỉ biết ông ta đã được tiêm vaccine thông qua hệ thống máy tính sau khi tiêm liều thứ ba.

Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang kêu gọi các quốc gia giàu có tạm hoãn tiêm vaccine nhắc lại và chia sẻ vaccine cho các quốc gia có tỉ lệ tiêm chủng vẫn còn thấp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn