MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các nhà khảo cổ học khai quật quan tài chứa cổ vật 2.400 năm tuổi ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Bảo tàng Khảo cổ học Dưới nước Bodrum

Cổ vật 2.400 năm tuổi trong quan tài soi rọi thế giới khảo cổ học

Ngọc Vân LDO | 11/04/2021 16:39
Chiếc quan tài chứa các cổ vật lịch sử 2.400 năm tuổi ở Thổ Nhĩ Kỳ góp phần làm sáng tỏ thế giới khảo cổ học.

Thổ Nhĩ Kỳ đang khai quật một quan tài và hơn chục ngôi mộ cổ ở tỉnh Bodrum, phía tây nam nước này. Bộ trưởng Văn hoá và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ Mehmet Nuri Ersoy đã mở nắp quan tài chứa các hiện vật lịch sử 2.400 năm tuổi vào tuần trước - tờ Hurriyet Daily News đưa tin.

Quan tài được phát hiện trong quá trình đào móng một công trình xây dựng và Ban Giám đốc Bảo tàng Khảo cổ học Dưới nước Lâu đài Bodrum khởi xướng việc khai quật.

Các nhà khảo cổ đang tiến hành nghiên cứu tỉ mỉ trên các ngôi mộ khác - cũng được tìm thấy trong cùng khu vực phát hiện quan tài.

Các đồ tạo tác trong những ngôi mộ cổ - còn tồn tại đến ngày nay trong tình trạng nguyên vẹn - được di dời cẩn thận, làm sạch và bảo quản. Các thành viên trong nhóm còn tìm thấy những bộ hài cốt nam nữ trong các ngôi mộ và họ cho rằng những bộ xương này thuộc về một cặp vợ chồng giàu có vào thời của họ.

Các nhà khảo cổ và quan chức bảo tàng trong khu vực tin rằng sẽ còn tìm thấy nhiều cổ vật khác được cho là nằm dưới lòng đất ở đây.

Di chỉ khảo cổ đang được khai quật ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Bảo tàng Khảo cổ học Dưới nước Bodrum

Phát biểu với hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ, ông Hüseyin Toprak - Giám đốc Bảo tàng Khảo cổ học Dưới nước Lâu đài Bodrum - cho biết, việc khai quật được thực hiện tại khu khảo cổ cấp độ ba thuộc về một chủ sở hữu tư nhân.

Toprak cho rằng, khu chôn cất là một phần của lăng mộ ở Halicarnassus từ thế kỷ thứ 4 trước công nguyên. “Khu chôn cất không bị hư hại gì cả và vẫn giữ nguyên vẹn như khi chôn cất. Các hiện vật bên trong cũng không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ yếu tố nào. Ngôi mộ này đã khơi dậy niềm phấn khích ở Bodrum và thế giới khảo cổ học. Công việc khai quật được bắt đầu ngay lập tức. Bên trong quan tài, ngay từ đầu người ta đã tìm thấy chiếc hộp bằng gốm, nhẫn vàng, các mảnh vỡ của vòng cổ bằng vàng, tiền xu và các mảnh của vò hai quai La Mã bị vỡ. Chúng tôi có thể nói rằng những mảnh ghép này thuộc về nghi lễ mai táng và có niên đại cách đây 2.400 năm”.

Khu vực này nằm ngay phía đông của các bức tường thành Halicarnassus và được gọi là nghĩa địa phía đông của thành phố, đã được sử dụng rộng rãi cho đến thời kỳ La Mã. Toprak cho biết, hơn 50 ngôi mộ đã được khai quật trong khu vực này, đặc biệt là ngôi mộ của công chúa Carian. Những ngôi mộ đang được trưng bày tại Bảo tàng Khảo cổ học Dưới nước Bodrum.

Các cuộc khai quật cũng sẽ làm sáng tỏ lịch sử của Bodrum. Toprak lưu ý, các chuyên gia của Bảo tàng Khảo cổ học Dưới nước Lâu đài Bodrum sẽ nghiên cứu sâu thêm trong thời gian sớm nhất.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn