MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tượng đầu rắn nặng 1,3 tấn được các nhà khảo cổ học thuộc Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico phát hiện sau một trận động đất 7,6 độ richter. Ảnh: INAH

Cổ vật hình đầu rắn nặng 1,3 tấn lộ diện sau trận động đất

Hải Nguyễn LDO | 23/10/2023 11:17

Trận động đất 7,6 độ richter đã khiến một cổ vật hình đầu rắn nặng 1,3 tấn lộ diện trong khuôn viên một trường đại học ở thành phố Mexico.

Cổ vật hình đầu rắn có kích thước lớn này vừa được các nhà khảo cổ thuộc Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico (INAH) phát hiện trong khuôn viên trường Đại học tự trị quốc gia Mexico.

Tượng đầu rắn có kích thước dài 1,8m, rộng 0,85m và cao 1m. Theo các nhà khảo cổ học của INAH, bức tượng có niên đại khoảng 500 năm, thuộc nền văn hoá Aztec. Người Aztec đã xây dựng các đền thờ, kim tự tháp và thờ cúng một số vị thần, trong đó có Quetzalcoatl, vị thần thường được miêu tả là một con rắn, theo Live Science.

Một số màu sắc của bức tượng đầu rắn - bao gồm đỏ, xanh, đen và trắng - được giữ nguyên trên tác phẩm điêu khắc. Màu sắc được giữ nguyên trên khoảng 80% bề mặt của tác phẩm điêu khắc. Để bảo quản nó, nhóm INAH đã xây dựng một buồng ẩm xung quanh tác phẩm điêu khắc, nhằm giảm độ ẩm dần dần để bảo tồn màu sắc của cổ vật được nguyên vẹn.

Ông Bertrand Lobjois, phó giáo sư nhân văn tại Đại học Monterrey ở Mexico, cho biết ngoài màu sắc được bảo tồn, kích thước của tượng cũng rất đáng chú ý. Ông nói: “Lần đầu tiên nhìn thấy chiếc đầu rắn này, tôi đã bị choáng ngợp bởi kích thước của nó”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn