MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vị trí của bão Khanun (xoáy màu vàng) trong sáng 5.8. Ảnh: Zoom Earth

Cơn bão kỳ lạ gần Trung Quốc, Nhật Bản khiến chuyên gia thời tiết bối rối

Thanh Hà LDO | 05/08/2023 08:15

Bão Khanun - cơn bão mới nhất gần Trung Quốc và Nhật Bản - được các nhà dự báo thời tiết đánh giá là "một cơn bão rất bất thường".

Tin bão mới nhất của Reuters cho hay, bão Khanun suy yếu nhẹ và di chuyển trên biển Hoa Đông ngày 4.8 nhưng được dự báo tiếp cận quần đảo Okinawa của Nhật Bản một lần nữa, và thậm chí hướng đến các đảo chính của Nhật Bản.

Bão Khanun - có nghĩa là "quả mít" trong tiếng Thái - hiện có sức gió duy trì 126 km/h, gió giật lên tới 180 km/h.

Cơn bão gần như đứng yên trong ngày 4.8 sau khi đã mạnh lên trong vòng hơn 12 giờ.

Sáng sớm 4.8, bão Khanun cách đảo Miyako của Okinawa khoảng 270km về phía bắc-tây bắc.

Theo dự báo bão mới nhất, Khanun sẽ đột ngột chuyển hướng mạnh về phía đông và bắt đầu đi về phía bắc tới các đảo chính của Nhật Bản.

Các chuyên gia thời tiết lưu ý, những cơn bão di chuyển từ tây sang đông không phải là điều bất thường. Tuy nhiên, bão Khanun lại khác.

“Tôi luôn theo dõi di chuyển của các cơn bão, nhưng cách cơn bão này hoạt động rất bất thường. Những cơn bão mùa hè vốn di chuyển rất phức tạp nhưng dù vậy thì bão Khanun cũng rất kỳ lạ. Thực tế là cách cơn bão vòng trở lại thực sự không bình thường" - bà Miho Oda, nhà dự báo thời tiết của Hiệp hội Thời tiết Nhật Bản, cho biết.

Hướng di chuyển của bão Khanun chủ yếu được xác định bởi sự hiện diện của các hệ thống áp cao, với cơn bão trước tiên di chuyển về phía tây dọc theo rìa của một hệ thống áp cao mạnh bao phủ hầu khắp Nhật Bản.

Khi hệ thống áp cao mạnh với nhiệt độ gần như kỷ lục suy yếu, các hệ thống khác đã chặn chuyển động của bão Khanun về phía tây và phía bắc, khiến cơn bão bị đình trệ rồi bắt đầu chuyển hướng sang phía đông từ trưa 4.8.

Điểm bất thường khác của bão Khanun là cơn bão này được dự báo mạnh lên khi di chuyển theo hướng bắc tới Nhật Bản - nơi nước biển mát hơn và có xu hướng khiến các cơn bão suy yếu.

Bà Oda chỉ ra, nhiệt độ nước biển xung quanh Okinawa khá bình thường trong khi nhiệt độ quanh 4 hòn đảo chính của Nhật Bản cao hơn bình thường từ 1 đến 5 độ.

Giáo sư Yoshihiro Tachibana của Đại học Mie cũng nhận định, bão Khanun "bất thường".

Ông cho biết, những thay đổi về gió thổi theo hướng tây và nước biển ấm khiến cơn bão mạnh lên cũng như góp phần làm cơn bão đi chậm lại.

“Lời giải thích đơn giản là nhiệt độ nước biển cao và lý do cho điều đó là nóng lên toàn cầu" - ông chia sẻ với TV Asahi.

Tuy vậy, một quan chức giấu tên tại Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) lưu ý, mỗi cơn bão là độc nhất và khó nói Khanun có thể bất thường như thế nào.

“Đúng là nhiệt độ nước biển cao hơn bình thường từ 1 đến 2 độ, nhưng tôi không nghĩ, chúng ta có thể quy mọi thứ là do biến đổi khí hậu" - ông lưu ý.

Tại phía bắc Đài Loan (Trung Quốc), cảnh báo trên bộ với bão Khanun đã được dỡ bỏ từ ngày 3.8. Các doanh nghiệp và trường học đã đóng cửa ngày 3.8 do bão hiện đã mở cửa trở lại. Tại Đài Bắc, hơn 200 cây xanh cối và biển báo bị đổ nhưng không có thiệt hại lớn nào được báo cáo.

Dù vậy, giới chức cảnh giác cao độ về khả năng mưa lớn hơn sau cơn bão trong cuối tuần này ở miền trung và miền nam đảo Đài Loan.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn