MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vị trí bão Khanun (phải) và bão Doksuri tối 29.7, giờ Việt Nam. Ảnh: Zoom Earth

Cơn bão mới gần Philippines đang mạnh lên, tăng tốc theo hướng tây bắc

Thanh Hà LDO | 29/07/2023 20:51

Bão nhiệt đới Khanun mạnh lên khi tăng tốc theo hướng tây bắc trên biển Philippines và có thể phát triển thành bão lớn trong ngày 30.7.

Bản tin bão mới nhất chiều 29.7 của cơ quan thời tiết Philippines PAGASA cho hay, mắt bão Khanun (tên địa phương là bão nhiệt đới Falcon) được xác định lần gần nhất cách Trung Luzon khoảng 1.205 km về phía đông.

Cơn bão mới nhất hình thành gần Philippines đã tăng sức gió duy trì tối đa từ 65 km/h lên 75 km/h, gió giật từ 80 km/h lên 90 km/h khi di chuyển về phía bắc với tốc độ từ 10 km/h lên 20 km/h, theo Inquirer.

Cảnh báo bão của PAGASA nhấn mạnh: "Falcon (tức bão Khanun) được dự báo tăng cấp đều đặn trong vòng 3 ngày tới. Cơn bão nhiệt đới này được dự báo mạnh lên thành bão lớn trong chiều hoặc tối Chủ Nhật (30.7) và đạt cường độ cực đại vào cuối ngày thứ Hai (31.7) hoặc đầu ngày thứ Ba (1.8)”.

Theo dự báo bão của PAGASA, cơn bão này có thể rời khỏi vùng giám sát của Philippines từ tối 31.7 đến sáng 1.8.

“Cơn bão nhiệt đới này sẽ duy trì trên Biển Philippines và cách xa vùng đất liền của Philippines trong suốt thời gian dự báo" - bản tin bão nêu rõ.

Cũng thông tin về bão Khanun, Taiwan News cho biết, tác động của cơn bão tới Đài Loan (Trung Quốc) vẫn chưa chắc chắn.

Nhà khí tượng học Daniel Wu chia sẻ, còn quá sớm để biết bão nhiệt đới Khanun có ảnh hưởng đến Đài Loan hay không. Tuy nhiên, có khả năng vùng ngoại vi của cơn bão mới nhất sẽ mang lại điều kiện thời tiết ẩm ướt cho hòn đảo này từ 1-7.8.

Lúc 8h ngày 29.7, tâm bão Khanun ở vị trí 15,1 độ vĩ bắc, 134,1 độ kinh đông. Cơn bão có bán kính 150 km và có sức gió duy trì tối đa 64 km/h với gió giật lên tới 90 km/h, theo cơ quan thời tiết Đài Loan.

Theo chuyên gia thời tiết Wu, bão Khanun có khả năng đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc.

Quận Hải Điến ở Bắc Kinh (Trung Quốc) trước khi bão Doksuri tới. Ảnh chụp màn hình

Trong diễn biến khác liên quan tới cơn bão hình thành ngay trước bão Khanun, CGTN đưa tin, Bắc Kinh đang báo động ứng phó trước bão Doksuri.

Dự báo thời tiết cho hay, thủ đô của Trung Quốc sẽ trải qua mưa bão lớn từ 20h tối 29 đến 8h sáng 30.7. Cơ quan thời tiết thành phố cảnh báo, lượng mưa có thể bằng hoặc vượt qua trận mưa lớn nhất ghi nhận tại Bắc Kinh vào ngày 21.7.2012.

Do chịu ảnh hưởng của cơn bão Doksuri đang di chuyển theo hướng bắc, Bắc Kinh sẽ có mưa lớn, với lượng mưa được dự báo là lớn nhất kể từ khi Bắc Kinh bước vào mùa mưa lũ năm nay, với lượng mưa tích lũy đạt 200 đến 250 mm, có nơi vượt 400 mm.

Các nhà khí tượng học đã cảnh báo về lượng mưa cực lớn và nguy cơ thảm họa cao. Thủ đô của Trung Quốc đã phát cảnh báo màu cam cho mưa bão và một cảnh báo màu cam cho lũ lụt trong ngày 29.7. Nhiều danh lam thắng cảnh và công viên ở Bắc Kinh đã tạm đóng cửa, tất cả các sự kiện thể thao trong nhà và ngoài trời đều bị đình chỉ.

Doksuri là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Phúc Kiến (Trung Quốc) kể từ khi dữ liệu khí tượng bắt đầu ghi lại năm 1950. Đây cũng là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Trung Quốc trong năm nay, theo Nhật báo Phúc Kiến.

Khi Doksuri đổ bộ thành phố Tấn Giang lúc 9h55 sáng 28.7, sức gió duy trì tối đa gần tâm bão là khoảng 50 m/s. Doksuri thậm chí còn mạnh hơn bão Meranti năm 2016, từng ghi nhận sức gió lên tới 48 m/s gần tâm bão khi đổ bộ và khiến ít nhất 11 người thiệt mạng.

Hơn 724.600 người ở 84 huyện của Phúc Kiến bị ảnh hưởng trong bão Doksuri, với 124.400 cư dân phải sơ tán và khoảng 262 ha hoa màu bị hư hại, theo Tân Hoa Xã.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn