MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết, cảnh sát Islamabad mở cuộc điều tra vụ con gái Đại sứ Afghanistan bị bắt cóc. Ảnh: AFP

Con gái đại sứ Afghanistan ở Pakistan bị bắt cóc, tra tấn

Song Minh LDO | 18/07/2021 07:19
Con gái đại sứ Afghanistan tại Pakistan bị những kẻ tấn công không rõ danh tính bắt cóc, tra tấn nghiêm trọng.

Bộ Ngoại giao Afghanistan cho biết, Silsila Alikhil, 26 tuổi, con gái Đại sứ Najibullah Alikhil, bị bắt cóc hôm 16.7 khi đang trên đường về nhà ở thủ đô Islamabad của Pakistan. Cô bị bắt giữ trong vài giờ và "bị tra tấn nghiêm trọng".

Theo Reuters, Bộ Ngoại giao Afghanistan đã lên án mạnh mẽ “hành động tồi tệ” và bày tỏ “mối quan ngại sâu sắc đối với sự an toàn và an ninh của các nhà ngoại giao, gia đình của họ và nhân viên của các cơ quan lãnh sự và chính trị Afghanistan tại Pakistan”. Không ai bị bắt liên quan đến vụ tấn công Silsila Alikhil.

Bộ Ngoại giao Afghanistan kêu gọi chính phủ Pakistan đảm bảo an toàn và an ninh cho đại sứ quán, lãnh sự quán và các nhà ngoại giao cùng gia đình của họ phù hợp với các hiệp ước và công ước quốc tế.

Chính phủ Afghanistan cũng đã thúc giục chính phủ Pakistan xác định và truy tố thủ phạm trong thời gian sớm nhất có thể.

Theo cảnh sát Pakistan, Alikhil bị bắt cóc từ chợ Rana ở khu vực Kohsar của Islamabad. Sau đó, cô được tìm thấy gần khu vực F-9 Park của thủ đô với những dấu vết tra tấn trên cơ thể. Cô được đưa đến Viện Khoa học Y tế Pakistan để kiểm tra y tế.

Một báo cáo kiểm tra y tế - được chia sẻ trên phương tiện truyền thông xã hội và được Viện Khoa học Y tế Pakistan xác nhận - cho hay Alikhil nhập viện với vết sưng và vết dây thừng trên cổ tay và mắt cá chân. Báo cáo cũng cho biết Alikhil bị bắt cóc hơn 5 giờ đồng hồ và lưu ý rằng, cô bị sưng tấy ở vùng chẩm sau của não.

Ngày 17.7, Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết, ngay sau khi "vụ việc đáng lo ngại" này được báo cáo, cảnh sát Islamabad đã mở một cuộc điều tra kỹ lưỡng.

“Bộ Ngoại giao và các cơ quan an ninh liên quan đang liên hệ chặt chẽ với đại sứ cùng gia đình và hỗ trợ đầy đủ về vấn đề này” - Bộ Ngoại giao Pakistan cho hay.

Tờ Dawn đưa tin, an ninh của Đại sứ Najibullah Alikhil và gia đình ông đã được tăng cường, đồng thời nói thêm rằng các cơ quan thực thi pháp luật đang "cố gắng truy tìm và bắt giữ thủ phạm để đưa ra công lý".

"Sự an toàn và an ninh của các cơ quan đại diện ngoại giao, cũng như các nhà ngoại giao và gia đình của họ, là điều quan trọng hàng đầu. Những sự cố như vậy có thể và sẽ không được dung thứ".

Vụ việc xảy ra giữa lúc Islamabad và Kabul có lời lẽ xung đột về việc Pakistan được cho là ngầm hỗ trợ các chiến binh Taliban đang đối đầu với quân chính phủ Afghanistan khi các lực lượng phương Tây, bao gồm cả quân đội Mỹ, đang rút khỏi đất nước bị chiến tranh tàn phá sau hai thập kỷ vụ tấn công khủng bố 11.9.

Pakistan và Afghanistan thường xuyên cáo buộc lẫn nhau, trong đó Kabul tuyên bố Islamabad đang gửi hàng nghìn chiến binh đến chiến đấu tại đất nước bị chiến tranh tàn phá và cung cấp nơi trú ẩn an toàn cho Taliban.

Đến lượt mình, Pakistan tuyên bố rằng Afghanistan chứa chấp nhóm chống người Pakistan Tehreek-e-Taliban Pakistan (Taliban Pakistan) và cả Quân đội Giải phóng Balochistan ly khai.

Afghanistan đã chứng kiến ​​tình trạng bạo lực gia tăng sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố rút quân đội Mỹ và NATO.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn