MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Jared Kushner và ông Donald Trump. Ảnh: AFP

Con rể ông Trump ca ngợi ông Biden "khôn ngoan"

Khánh Minh LDO | 16/03/2021 09:33

Jared Kushner - cố vấn hàng đầu và là con rể cựu Tổng thống Donald Trump - ca ngợi "động thái ngoại giao khôn ngoan" của Tổng thống Joe Biden.

Con rể ông Trump Jared Kushner đã trở lại hôm 14.3 bằng bài bình luận trên tờ Wall Street Journal về Trung Đông. Đây là nhận xét công khai đầu tiên của Jared Kushner kể từ khi kết thúc chính quyền Tổng thống Donald Trump, gửi đi tín hiệu tiềm năng về việc ông sẽ tìm cách củng cố di sản và thành tựu của chính mình.

Trong bài bình luận, Kushner đề cập đến Hiệp định Abraham và kêu gọi Tổng thống Joe Biden "xây dựng sự tiến bộ ở Trung Đông".

Con rể ông Trump ca ngợi sự cởi mở của chính quyền Tổng thống Joe Biden trong ngoại giao với Iran, bất chấp tháng trước Tehran từ chối đề nghị của Liên minh Châu Âu về việc tham gia đàm phán hạt nhân với Mỹ và các nước ký kết thỏa thuận hạt nhân Iran 2015. Ông Biden cho biết Mỹ sẽ không dỡ bỏ các lệnh trừng phạt để đưa Iran trở lại bàn đàm phán, và sẽ chỉ dỡ bỏ trừng phạt nếu Tehran ngừng làm giàu uranium.

"Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Joe Biden có một tài sản mà chính quyền Tổng thống Donald Trump chưa từng có - mối quan hệ với Iran. Trong khi nhiều người khó chịu với lời đề nghị của nhóm ông Biden để làm việc với Châu Âu và tái gia nhập thỏa thuận hạt nhân Iran - chính thức gọi là Kế hoạch Hành động Toàn diện chung JCPOA - thì tôi xem đó là một bước đi ngoại giao khôn ngoan” - Kushner viết trong bài bình luận.

Về phần mình, Ngoại trưởng Mỹ Tony Blinken đã ca ngợi một số nỗ lực của ông Donald Trump về hòa bình Trung Đông, nói rằng "những sáng kiến ​​dẫn đến việc các nước bình thường hóa quan hệ với Israel là một điều rất tốt và là nền tảng mà chúng tôi muốn tiếp tục xây dựng".

Kushner mô tả xung đột Arab-Israel "không khác gì một cuộc tranh chấp đất đai giữa người Israel và người Palestine". Ông viết: "Nếu khôn khéo, chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ nắm bắt cơ hội lịch sử này để giải phóng tiềm năng của Trung Đông, giữ cho nước Mỹ an toàn và giúp khu vực lật giở trang mới khép lại xung đột và bất ổn".

Reuters đưa tin, Jared Kushner đang có kế hoạch viết một cuốn sách về thời gian ở Nhà Trắng, tập trung vào Trung Đông, cùng các chủ đề khác.

Jared Kushner là nhà đàm phán quan trọng trong Hiệp định Abraham - hiệp ước hòa bình lịch sử do Mỹ làm trung gian giữa Israel, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất và Bahrain - được ký vào tháng 9.2020 tại Nhà Trắng. Morocco và Sudan sau đó cũng tham gia hiệp định.

Hiệp định này đảm bảo việc thiết lập các mối quan hệ chính trị và kinh tế lần đầu tiên trong lịch sử của cả Israel với các nước Arab.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn