MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Con trai cố lãnh đạo Gaddafi tranh cử Tổng thống Libya

Khánh Minh LDO | 15/11/2021 07:50
Saif al-Islam Gaddafi, con trai cố lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi, đã nộp các thủ tục giấy tờ để tranh cử tổng thống, bất chấp bị truy nã quốc tế vì vai trò trong cuộc chiến năm 2011 ở Libya.

Saif al-Islam Gaddafi, 49 tuổi, đã đăng ký làm ứng cử viên trong cuộc bầu cử tổng thống Libya ngày 24.12 tới - RT dẫn thông tin từ cơ quan bầu cử Libya xác nhận. Đoạn phim cho thấy Saif al-Islam Gaddafi nộp hồ sơ tại một trung tâm bầu cử ở phía tây nam thành phố Sabha hôm 14.11 đã được các phương tiện truyền thông địa phương đăng tải.

Con trai út của Gaddafi mặc một chiếc áo choàng Bedouin truyền thống và khăn xếp, không giống như những gì người cha quá cố đã mặc khi nhấn mạnh mối liên hệ giữa các bộ tộc của mình.

Cuộc bầu cử vào tháng 12 sẽ là nỗ lực mới nhất nhằm hòa giải quốc gia Bắc Phi vốn vẫn bị rạn nứt và nghèo khó một thập kỷ sau khi chiến dịch ném bom của NATO giúp lực lượng chống chính phủ lật đổ và sát hại cố Tổng thống Muammar Gaddafi.

Nếu cuộc bỏ phiếu diễn ra theo kế hoạch, Saif al-Islam sẽ tranh cử với các ứng cử viên từ các phe phái khác nhau. Những người này bao gồm: Khalifa Haftar - chỉ huy quân sự ở phía đông; Abdul Hamid Dbeibeh - Thủ tướng của Chính phủ thống nhất quốc gia được Liên Hợp Quốc công nhận ở thủ đô Tripoli; và Aguila Saleh - Chủ tịch Quốc hội có trụ sở tại Tobruk.

Hiện Libya đang được điều hành bởi chính phủ lâm thời được Quốc hội nước này thông qua vào tháng 3.2021. Chính phủ lâm thời thay thế hai chính quyền trước đó tại Libya, bao gồm Chính phủ Đoàn kết dân tộc (GNA) được Liên Hợp Quốc công nhận và lực lượng tự xưng Quân đội quốc gia Libya (LNA) của tướng Khalifa Haftar.

Saif al-Islam sẽ tranh cử với tư cách là thành viên của một nhóm những người trung thành với cha mình, Mặt trận Bình dân Giải phóng Libya, được chính thức thành lập vào năm 2016. Ông dự kiến ​​sẽ thu hút những cử tri hoài cổ về sự thịnh vượng và ổn định kinh tế trong thời kỳ cố Tổng thống Muammar Gaddafi lãnh đạo Libya.

Cộng đồng quốc tế đang ủng hộ cuộc bầu cử ở Libya. Hôm 12.11, các bên liên quan đã tập hợp tại một hội nghị ở Paris và đảm bảo cam kết ủng hộ kết quả của cuộc bầu cử. Tuy nhiên vẫn chưa có thỏa thuận về các quy tắc tổ chức bầu cử.

Saif al-Islam đã trải qua nhiều năm bị giam cầm ở thành phố Zintan, miền tây bắc Libya. Vào năm 2015, các nhà chức trách tự xưng ở Tripoli đã xét xử vắng mặt Saif al-Islam và kết án tử hình người này với cáo buộc gây ra tội ác trong cuộc chiến năm 2011, nhưng dân quân Zintan từ chối giao nộp Saif al-Islam để hành quyết. Saif al-Islam được cho là đã được trả tự do vào năm 2017.

Saif al-Islam cũng bị Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ở The Hague ban hành lệnh truy nã vì vai trò trong cuộc chiến năm 2011.

Con trai Gaddafi được đào tạo ở Anh và được nhiều người ở phương Tây coi là nhà lãnh đạo tương lai thích hợp hơn của Libya. Saif al-Islam đã kiên quyết đứng về phía cha mình khi lực lượng nổi dậy được phương Tây hậu thuẫn cầm vũ khí chống lại sự lãnh đạo của ông.

Fadi El Abdallah, phát ngôn viên của ICC, nói rằng tòa án “không bình luận về bất kỳ vấn đề chính trị nào”, để đáp lại tin tức hôm 14.11, đồng thời xác nhận rằng địa vị pháp lý của Saif al-Islam trong mắt ICC “không thay đổi".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn