MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tàu đổ bộ của tàu thăm dò Mặt trăng Thường Nga 4 của Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã

Công bố lộ trình xây căn cứ Mặt trăng của Nga - Trung Quốc

Thanh Hà LDO | 17/05/2024 07:21

Nga và Trung Quốc có thể triển khai căn cứ chung trên Mặt trăng sau năm 2036.

Người đứng đầu cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos Yury Borisov cho biết, Nga dự kiến ​​sẽ tăng cường hoạt động khám phá Mặt trăng cùng với Trung Quốc, trong đó có xây dựng căn cứ trên Mặt trăng vào khoảng thời gian sau năm 2036.

RT cho hay, ông Yury Borisov đã thảo luận về kế hoạch cho sứ mệnh chung trên Mặt trăng tại Bắc Kinh khi cùng với các quan chức cấp cao khác của Nga tháp tùng Tổng thống Vladimir Putin thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc từ 16-17.5.

Thời hạn dự kiến ​​cho việc xây dựng căn cứ trên Mặt trăng của Nga và Trung Quốc phụ thuộc vào năng lượng - thành phần quan trọng quyết định khả năng hiện diện liên tục trên vệ tinh Trái đất.

Nga đang phát triển lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ có thể hoạt động ở trọng lực thấp. Ông Borosiv dự kiến, lò phản ứng hạt nhân đầu tiên ngoài Trái đất sẽ sẵn sàng triển khai trong một thập kỷ tới.

“Phải hoàn thành lò phản ứng trước và thử nghiệm trên Trái đất” - lãnh đạo Roscosmos lưu ý.

Ông nói thêm: “Kế hoạch mở rộng hiện diện trên Mặt trăng sẽ bắt đầu sau khoảng năm 2036".

Tên lửa Trường Chinh 8 phóng vệ tinh Queqiao-2 để liên lạc Trái đất - Mặt trăng tại Trung tâm phóng vũ trụ Văn Xương ở tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, ngày 20.3.2024. Ảnh: Tân Hoa Xã

Lò phản ứng hạt nhân trên Mặt trăng nhằm cung cấp nguồn điện ổn định cho căn cứ chung của Nga và Trung Quốc.

Hiện tại, các tàu vũ trụ thám hiểm trên Mặt trăng thường sử dụng các tấm pin mặt trời để tạo ra năng lượng. Do đó, các tàu vũ trụ buộc phải chuyển sang chế độ ngủ đông trong giai đoạn đêm, kéo dài khoảng 2 tuần, khi hoạt động trên Mặt trăng.

Trong các cuộc phỏng vấn trước đây, ông Borisov nói rằng, các nhà khoa học có kế hoạch sử dụng robot để lắp ráp lò phản ứng hạt nhân trên Mặt trăng. Nga đã có gần như tất cả công nghệ cần thiết cho dự án, ông khẳng định.

Interfax chỉ ra, Nga - Trung Quốc đã ký biên bản ghi nhớ liên chính phủ về việc cùng xây dựng trạm nghiên cứu Mặt trăng quốc tế vào tháng 3.2021.

Tới tháng 6 cùng năm, 2 bên đã trình bày lộ trình xây dựng căn cứ chung trên Mặt trăng.

Tháng 4.2023, ông Borisov cho biết, tàu kéo không gian chạy bằng năng lượng hạt nhân Zevs (Zeus) có thể được sử dụng trong chương trình Mặt trăng của Nga - Trung Quốc.

Tháng 10 năm đó, kế hoạch khám phá Mặt trăng cùng với Trung Quốc được Nga công bố sau khi phóng tàu vũ trụ Luna 26 và Luna 27.

Đầu tháng 3.2024, ông Borisov nói rằng, Nga và Trung Quốc dự kiến ​​triển khai nhà máy điện hạt nhân trên Mặt trăng vào khoảng năm 2023-2035.

Ngày 14.3 năm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, việc phát triển nhà máy điện hạt nhân trong không gian cần có nguồn vốn và phải trở thành ưu tiên hàng đầu..

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn