MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Loài hoa lan "Gastrodia agnicellus", ở Madagascar, được mệnh danh là ''loài lan xấu xí nhất thế giới''. Ảnh: RBG Kew

Công bố loài hoa lan mới ''xấu xí nhất thế giới''

Phương Linh LDO | 18/12/2020 15:51
Các nhà khoa học Australia đã công bố một loài hoa lan mới - mệnh danh là ''loài lan xấu xí nhất thế giới''.

Theo CNN, hoa lan vốn là loài hoa biểu tượng cho cái đẹp thanh nhã và kiêu sa. Nhưng mới đây, các nhà nghiên cứu từ Vườn Bách thảo Hoàng gia Kew (RBG Kew) - một tổ chức hàng đầu thế giới chuyên về thực vật - đã công bố một loài hoa lan mới mang tên "Gastrodia agnicellus", còn được mệnh danh là ''loài lan xấu xí nhất thế giới''.

Loài hoa phong lan mới, được tìm thấy ở Madagascar, không có lá, mọc từ một thân củ có lông, và phần lớn thời gian tồn tại dưới lòng đất, chỉ nổi lên để ra hoa hoặc kết trái.

CNN dẫn lời Johan Hermans, nhà nghiên cứu về hoa lan đã phát hiện ra loài lan mới, hôm 17.12 cho biết, vẻ đẹp nằm ở ánh mắt của người chiêm ngưỡng.

"Nó không hấp dẫn lắm, trông có vẻ dày mình, bên trong màu đỏ và bên ngoài màu nâu", Hermans nhận xét.

"Lần đầu tiên chúng tôi phát hiện, nó vẫn chỉ là một chiếc hạt. Vài năm sau, chúng tôi quay lại và tìm kiếm tại khu vực đó, đã tìm thấy một một bông hoa màu nâu trên lớp lá nâu", nhà nghiên cứu Hermans cho hay.

Các nhà nghiên cứu cho rằng loài lan với vẻ bề ngoài kỳ lạ này có thể sẽ có mùi như mùi thịt thối, như thường thấy ở một số loài lan được ruồi thụ phấn, nhưng thay vào đó, nó lại khiến họ ngạc nhiên khi có "mùi hương hoa hồng, cam quýt rất dễ chịu".

Loài cây bụi lá vảy kỳ lạ mới được phát hiện ở Nambia. Ảnh: RBG Kew

Khoảng 156 loài thực vật và nấm trên khắp thế giới đã được RBG Kew và các đối tác phát hiện và đặt tên chính thức trong năm 2020, trong đó có một loài cây bụi lá vảy ở miền nam Namibia, một loài họ hàng của việt quất được tìm thấy ở New Guinea và một loài dâm bụt mới ở Australia.

Loài hoa dâm bụt mới được phát hiện ở Australia. Ảnh: RBG Kew

Hồi đầu năm nay, RBG Kew cho biết, khoảng 40% các loài thực vật trên thế giới đang có nguy cơ đe dọa tuyệt chủng do gia tăng phá rừng, phát thải toàn cầu và biến đổi khí hậu, các mối đe dọa từ mầm bệnh mới và các loài phi bản địa cùng với hoạt động buôn bán thực vật bất hợp pháp.

Năm 2019, một ủy ban của Liên Hợp Quốc đã cảnh báo, 1 triệu trong số 8 triệu loài trên trái đất đang bị đe dọa tuyệt chủng bởi con người, do đó cần phải có "sự thay đổi mang tính chuyển đổi" để cứu hành tinh của chúng ta.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn