MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công chúa Na Uy Märtha Louise và chồng chưa cưới. Ảnh chụp màn hình.

Công chúa Na Uy từ bỏ nhiệm vụ Hoàng gia để kinh doanh cùng vị hôn phu

Thanh Hà LDO | 10/11/2022 08:14
Công chúa Märtha Louise của Na Uy đang rút khỏi các nhiệm vụ Hoàng gia chính thức để tập trung vào công việc kinh doanh cùng với chồng chưa cưới người Mỹ Durek Verrett.

Công chúa 51 tuổi, người ở vị trí thứ tư trong hàng kế vị ngai vàng Na Uy, "sẽ không đại diện cho Hoàng gia vào thời điểm hiện tại", theo thông cáo của Hoàng gia Na Uy trong tuần này. 

Trong tuyên bố, bà Märtha Louise thừa nhận mối quan tâm lâu dài với "các phương pháp trị liệu thay thế". Công chúa Na Uy và hôn phu đã tổ chức các cuộc hội thảo cùng nhau cung cấp “những bài thiền định và các bài tập shaman giáo”.

Công chúa Na Uy và hôn phu vẫn sẽ tham dự "các cuộc họp mặt quan trọng liên quan đến gia đình", nhưng sẽ không có mối liên hệ với Hoàng gia Na Uy trong các hoạt động thương mại của họ, theo tuyên bố của Hoàng gia. 

Năm 2002, công chúa Märtha Louise, con gái duy nhất của vua và hoàng hậu Na Uy, đã từ bỏ kính ngữ "Royal Highness" cũng như tiền trợ cấp của Hoàng gia để theo đuổi sự nghiệp truyền thông. Cùng năm, bà kết hôn với tác giả người Na Uy Ari Behn. Cặp đôi có 3 cô con gái trước khi tuyên bố ly thân năm 2016. Behn qua đời do tự sát vào ngày Giáng sinh năm 2019.

Công chúa Märtha Louise và Verrett thông báo đính hôn vào ngày 7.6 năm nay.

Công chúa Na Uy Märtha Louise hiện "từ bỏ vai trò người bảo trợ Hoàng gia vốn đặt ra khuôn khổ cho nhiệm vụ chính thức của bà với Hoàng gia” nhưng sẽ giữ lại tước hiệu Công chúa theo mong muốn của Vua Harald, theo thông cáo của Hoàng gia Na Uy. 

“Nhà vua và Hoàng hậu muốn cảm ơn Công chúa Märtha Louise vì công việc quan trọng mà bà đã thực hiện trên cương vị chính thức của mình trong vài thập kỷ. Bà đã thực hiện nhiệm vụ của mình với sự nồng ấm, quan tâm và cam kết sâu sắc" - thông cáo nêu rõ. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn