MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công chúa Nhật Bản Mako và hôn phu Kei Komuro chàng trai được mệnh danh là "Hoàng tử Đại dương". Ảnh: Mainichi.

Công chúa Nhật Bản đột ngột hoãn đám cưới cổ tích với hôn phu thường dân

H.Liên LDO | 07/02/2018 12:00
Công chúa Mako, cháu nội Nhật hoàng Akihito, sẽ hoãn đám cưới với vị hôn phu Kei Komuro sang năm 2020 do "chuẩn bị chưa kỹ", Cơ quan nội chính Hoàng gia Nhật Bản công bố hôm 6.2.

Công chúa Mako và hôn phu Kei Komuro dự kiến chính thức tổ chức lễ đính hôn theo nghi lễ truyền thống "Nosai no Gi" vào ngày 4.3, trước khi tổ chức đám cưới ngày 4.11 năm nay. Tuy nhiên, thông qua cơ quan nội chính Hoàng gia, công chúa Mako "nhận ra chưa đủ thời gian để chuẩn bị kỹ lưỡng", Mainichi đưa tin.

"Tháng 5 năm ngoái, đã có thông báo về việc đính hôn của chúng tôi vào thời điểm bất ngờ. Chúng tôi tin rằng mình đã gấp gáp trong nhiều việc khác nhau. Tôi muốn suy nghĩ sâu hơn và cụ thể hơn về hôn nhân cũng như dành đủ thời gian để chuẩn bị cho đám cưới và cuộc sống sau khi kết hôn của chúng tôi", công chúa Mako nói.

Công chúa Mako muốn hoãn lễ cưới và các sự kiện có liên quan khác sang năm 2020 sau khi loạt sự kiện quan trọng của hoàng gia Nhật Bản hoàn tất. Dự kiến, ngày 30.4.2019, Hoàng đế Akihito sẽ thoái vị và Thái tử Naruhito sẽ lên ngôi ngày hôm sau.

Về việc hoãn đám cưới, con gái đầu lòng của Hoàng tử Akishino và công nương Kiko nói: "Đó là do sự chưa chín chắn của chúng tôi và chúng tôi lấy làm tiếc về điều đó. Chúng tôi chân thành xin lỗi vì đã gây ra rắc rối và gánh nặng cho những người ủng hộ".

Công chúa Mako cũng thông báo quyết định hoãn đám cưới cho Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko.

Sau khi công bố trì hoãn đám cưới, truyền thông tập trung ở trước nơi ở của gia đình công chúa tại Akasaka cũng như xung quanh tòa nhà công ty luật mà hôn phu Kei Komuro làm việc. Công chúa Mako và hôn phu Kei Komuro đều im lặng, chưa có phát biểu chính thức nào.

Theo Mainichi, rất hiếm khi việc kết hôn của hoàng tộc Nhật Bản bị hoãn vì những lý do khác ngoài thiên tai. Đám cưới của Hoàng đế Hirohito, cha Nhật hoàng Akihito, bị hoãn do động đất năm 1923 tàn phá Tokyo và các vùng lân cận.

Thông báo đột ngột này được đưa ra khi một tạp chí viết về vụ tranh chấp tài chính 4 triệu yen giữa mẹ của Kei Komuro và hôn phu cũ của bà về chi phí học tập của anh. Theo truyền thông Nhật Bản, Kei Komuro sống cùng mẹ và ông nội tại thành phố Yokohama, còn cha ruột đã qua đời.

Tuy nhiên, Cơ quan nội chính Hoàng gia Nhật Bản phủ nhận mối liên quan giữa việc hoãn đám cưới của công chúa Mako và Kei Komuro với những thông tin của tạp chí trên. "Việc hoãn không phải do tác động từ các thông tin trên tạp chí. Dự định kết hôn của họ không thay đổi", ông Takaharu Kachi - quan chức giám sát hoạt động nội chính của hoàng gia khẳng định.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn