MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hình ảnh Cộng đồng người Việt Nam ở Cộng hòa Séc tặng khẩu trang miễn phí cho bệnh viện. Ảnh: Next Shark

Cộng đồng người Việt ở nước ngoài góp sức đẩy lùi đại dịch COVID-19

HỒNG HẠNH LDO | 01/05/2020 08:58

Trong những ngày qua, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã tình nguyện chung tay, góp sức đẩy lùi đại dịch COVID-19 ở nước sở tại. Những hình ảnh đẹp đẽ này sẽ còn lan tỏa đến nhiều nơi và để lại nhiều giá trị tinh thần Việt cho các thế hệ mai sau.

Mỹ: Tiệm  giặt là thành nơi sản xuất khẩu trang 

Tiệm giặt khô La Dry Cleaners ở Brooklyn, Mỹ đã ngừng hoạt động một tháng trước do đại dịch COVID-19, hiện đang may khẩu trang miễn phí tặng cộng đồng.

Bà Lily La và ông Tony Trinh - chủ tiệm giặt là đã may và tặng 2.000 chiếc khẩu trang cho người dân trong cộng đồng. Vợ chồng ông bà điều hành công việc kinh doanh nhỏ của mình được 30 năm, nhưng do đại dịch, họ tạm thời đóng cửa hàng. Ông bà cho biết, lương của con trai của họ đã giảm, họ đang không biết làm thế nào để có thể trả tiền thuê nhà.Tuy nhiên, thay vì bán khẩu trang, vợ chồng bà La đã tặng miễn phí như một cách cảm ơn nước Mỹ. “Đây là cách để chúng tôi nói lời cảm ơn” - ABC7 New York dẫn lời bà La.

Ông Trinh, hay được mọi người trong cộng đồng gọi với cái tên là Tony, đã thực hành giãn cách xã hội bằng việc sử dụng một chiếc que để đưa khẩu trang cho khách hàng. Họ tình nguyện làm điều này để chung tay đẩy lùi đại dịch COVID-19.

Cửa hàng La Dry Cleaners giờ đây đã được chuyển đổi thành nơi sản xuất khẩu trang và các vật dụng y tế thiết yếu khác để tặng cho cộng đồng.

Cộng hòa Czech:  hashtag  #Vietnamcisijiprocesko

Cộng đồng người Việt ở Cộng hòa Czech đã cùng nhau làm khẩu trang cho bệnh viện, cảnh sát và người cao tuổi theo chiến dịch hashtag #Vietnamcisijiprocesko.

Jana Vu, một trong những người lãnh đạo Hội sinh viên Việt Nam tại Czech, tham gia phát động phong trào này đầu tiên trong cộng đồng người Việt ở Czech. Bà Vu cho biết, việc sản xuất khẩu trang miễn phí nhằm đáp ứng tình trạng thiếu đồ dùng bảo vệ cá nhân.

Mẹ và 2 người bạn của bà sử dụng bông, vải rèm cửa, vỏ gối và áo phông để làm nên chiếc khẩu trang quý giá trong tình trạng khan hiếm ở Châu Âu. Nguồn nhân lực chủ yếu đến từ công ty dệt may gia đình. Với việc phòng chống dịch COVID-19 ở Czech, các nhóm lớn không được phép tụ tập, nhưng họ sớm nhận được sự giúp đỡ từ những gia đình người Việt khác trong khu phố. Họ đề nghị chung tay góp sức làm khẩu trang tại nhà riêng của mình.

Gia đình bà may được 140 đến 170 chiếc trong khoảng 700 chiếc khẩu trang được sản xuất mỗi ngày trong khu người Việt bà đang sống. Khẩu trang do người Việt sản xuất đã được gửi đến những nơi như Plzenký, Karlovarský, Středočeský và Jiho Moravský.

“Chúng tôi bắt đầu nhận được nhiều lời đề nghị cung cấp vải, dây thun và thậm chí chất khử trùng miễn phí từ chủ các cửa hàng Việt Nam” - Next Shark dẫn lời bà. “Gần như mọi gia đình Việt Nam đều may khẩu trang và cung cấp thực phẩm miễn phí cho các bác sĩ và cảnh sát”.

Anh họ Le Dong Lam của bà là bác sĩ đang công tác trong một bệnh viện tại Czech cho biết đã nhận được nhiều chiếc khẩu trang miễn phí từ các gia đình Việt. “Khẩu trang giúp chúng tôi rất nhiều. Bệnh viện nơi tôi làm việc hết sạch khẩu trang. Thật hạnh phúc vì chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ cộng đồng người Việt”, ông Lam chia sẻ.

Hội sinh viên Việt Nam trong khu vực cũng đã trao tặng miễn phí 3.000 chai nước rửa tay cho các cửa hàng để phòng chống dịch COVID-19. Là lãnh đạo của Hội Sinh viên Việt Nam ở Cộng hòa Czech, bà Vu nhắc nhở mọi người nên làm điều tương tự thay vì tặng hoặc gửi đồ dùng, vật dụng đã qua sử dụng.

Theo số liệu mới nhất do Văn phòng Thống kê Cộng hòa Czech cung cấp, hiện có khoảng 62.000 người Việt Nam sinh sống và làm việc ở nước này. Chỉ một phần nhỏ trong số họ mang quốc tịch Czech, dù rất nhiều người đã làm việc tại đây được 30 năm.

Nga: Chiến dịch “Chúng tôi cùng nhau”

Mới đây, cộng đồng người Việt đã trao tặng 4.000 chiếc khẩu trang vải cho văn phòng điều hành chiến dịch tình nguyện “Chúng tôi cùng nhau” của tỉnh Irkutsk, phía đông nam nước Nga. Cộng đồng người Việt ở đây có khoảng 250 người và luôn luôn chấp hành nghiêm chỉnh quy định cách ly, đảm bảo giữ gìn sức khỏe trong đại dịch COVID-19.

Chiến dịch tình nguyện “Chúng tôi cùng nhau” là chiến dịch hỗ trợ người già, người khuyết tật và nhân viên y tế trong đại dịch COVID-19, thu hút được 2.000 tình nguyện viên trong tỉnh Irkutsk cùng tham gia.

Tinh thần tương thân tương ái, hành động tặng khẩu trang của cộng đồng người Việt đã được phản ánh trên kênh truyền hình Vesti Irkutsk của thành phố.

Đức và Singapore: Tặng cả chục nghìn khẩu trang

Hiệp hội Văn hóa Việt Nam tại thành phố Dresden, bang Sachsen, Đức đã tặng 2.000 chiếc khẩu trang cho Bệnh viện Vincentius trong chiến dịch giúp đỡ người dân Đức đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

“Người Việt ở Dresden đã may hàng nghìn chiếc khẩu trang cho bệnh viện, viện dưỡng lão và các cơ sở y tế khác cũng như cho người dân trong thành phố”, ông Vo Thien Nga chia sẻ. “Chúng tôi khuyến khích tất cả mọi người đóng góp vải để làm khẩu trang khi đại dịch lan rộng trên khắp nước Đức”.

Ngoài ra, tại thành phố ven biển của Rostock, miền Bắc nước Đức, Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại đây đã hợp tác cùng các thợ may và tổ chức từ thiện sản xuất 2.500 khẩu trang tặng bệnh viện Klinikum Südstadt.

Tại Singapore, trước tình trạng khan hiếm khẩu trang y tế, một phụ nữ gốc Việt tên Jennifer Lê cùng hai người bạn Việt Nam đã góp 200 đô la Singapore (tương đương 3,3 triệu đồng) và mua 600 khẩu trang từ một người bán hàng trực tuyến tại Việt Nam để tặng miễn phí cho những người dân đây.

Sau khi biết được câu chuyện nhân văn từ người vợ của mình, ông Martin Lim đã chung tay góp thêm 6.000 khẩu trang dựa vào các các đầu mối liên lạc cá nhân. Và chỉ trong vòng vài phút, tất cả 6.600 chiếc khẩu trang đã được hai vợ chồng bà Jennifer Lê và những người bạn trao tặng miễn phí tại 3 địa điểm ở Singapore.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn