MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Công hiệu vaccine COVID-19 của Trung Quốc ở Thổ Nhĩ Kỳ khác xa Brazil

Hải Anh LDO | 25/12/2020 15:16
Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, vaccine COVID-19 của Sinovac của Trung Quốc hiệu quả 91,25%.

Vaccine COVID-19 do Sinovac Biotech của Trung Quốc phát triển có hiệu quả 91,25%, theo dữ liệu tạm thời từ một thử nghiệm giai đoạn cuối ở Thổ Nhĩ Kỳ. Kết quả mà Thổ Nhĩ Kỳ công bố cho thấy công hiệu tốt hơn nhiều so với kết quả thử nghiệm khác về vaccine này ở Brazil.

Các nhà nghiên cứu Thổ Nhĩ Kỳ thông báo ngày 24.12 rằng, không có tác dụng phụ lớn nào được thấy trong quá trình thử nghiệm, ngoại trừ một người bị phản ứng dị ứng. Các tác dụng phụ thường gặp do vaccine gây ra là sốt, đau nhẹ và hơi mệt mỏi.

Trước đó, các nhà nghiên cứu ở Brazil, cũng đang tiến hành thử nghiệm giai đoạn 3 của vaccine Trung Quốc thông báo hôm 23.12 rằng, vaccine công hiệu hơn 50%.

Thử nghiệm vaccine COVID-19 của Sinovac Biotech bắt đầu từ 14.9 và có sự tham gia của hơn 7.000 tình nguyện viên. Kết quả công bố hôm 24.12 dựa trên kết quả dữ liệu thử nghiệm từ 1.322 người.

Sinovac là nhà sản xuất vaccine Trung Quốc đầu tiên công bố thông tin chi tiết từ các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối, sau kết quả khả quan từ các sản phẩm đối thủ do Pfizer, Moderna và AstraZeneca phát triển vào tháng trước.

Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng ý mua 50 triệu liều vaccine COVID-19 của Sinovac và nhận hàng vào ngày 11.12 nhưng chuyến hàng đã bị hoãn. Bộ trưởng Y tế Fahrettin Koca cho hay, 3 triệu liều vaccine sẽ đến vào ngày 28.12 và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiêm cho khoảng 9 triệu người trong nhóm đầu tiên, bắt đầu từ các nhân viên y tế.

Vaccine của Sinovac Biotech được đặt tên là CoronaVac đã được Trung Quốc cấp cho hàng chục nghìn người trong một chương trình sử dụng khẩn cấp hồi tháng 7 cho các nhóm đối tượng cụ thể có nguy cơ lây nhiễm cao.

Thổ Nhĩ Kỳ cũng dự kiến ký thỏa thuận với Pfizer-BioNTech để mua 4,5 triệu liều vaccine COVID-19 của hãng này và dự kiến sẽ giao trong cuối tháng 3. Thỏa thuận của Thổ Nhĩ Kỳ với hãng dược Mỹ - Đức dự kiến kèm theo phương án mua thêm 30 triệu liều sau đó.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn