MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Giám đốc điều hành Google Sundar Pichai. Ảnh: Times Now

Công ty mẹ của Google gia nhập câu lạc bộ 1 nghìn tỉ USD

Khánh Minh LDO | 17/01/2020 10:50
Alphabet, công ty mẹ của Google vừa được kết nạp vào câu lạc bộ độc quyền trị giá 1 nghìn tỉ USD ở Phố Wall.

Ngày 16.1, cổ phiếu của Alphabet đạt mức cao mọi thời đại, đẩy giá trị thị trường của công ty lên 1 nghìn tỉ USD.

Alphabet gia nhập cùng Apple và Microsoft với tư cách là các công ty trị giá ít nhất 1 nghìn tỉ USD. Apple là công ty có giá trị nhất ở Mỹ, với giá trị thị trường gần 1,4 nghìn tỉ USD. Microsoft trị giá gần 1,3 nghìn tỉ USD.

Đây là lần đầu tiên ba công ty Mỹ đạt giá trị ít nhất 1 nghìn tỉ USD cùng một lúc.

Công ty có giá trị nhất hành tinh, gã khổng lồ dầu mỏ Saudi Aramco của Saudi Arabia đã ra mắt công chúng vào tháng trước với mức định giá 2 nghìn tỉ USD và hiện có giá trị khoảng 1,8 nghìn tỉ USD.

Amazon, hiện có giá trị khoảng 930 tỉ USD, là công ty thứ hai của Mỹ đạt mức 1 nghìn tỉ USD vào tháng 9.2018. Nhưng tại thời điểm đó, Apple là công ty duy nhất khác có giá trị thị trường vượt quá 1 nghìn tỉ USD.

Cổ phiếu Alphabet, công ty mẹ của Google đã bắt đầu nóng rực trong năm nay, tăng hơn 8% vào năm 2020.

Cổ phiếu của các công ty công nghệ khác, cũng như phần lớn thị trường, cũng tăng vọt nhờ sự lạc quan về thỏa thuận thương mại giai đoạn một giữa Mỹ và Trung Quốc.

Chỉ số Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq đều đóng cửa ở mức cao kỷ lục vào ngày 16.1.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn