MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Biểu tượng đồng euro ở Frankfurt, Đức. Ảnh: Xinhua

Công ty nắm giữ nhiều nhất tài sản Nga phản ứng về kế hoạch tịch thu của G7

Thanh Hà LDO | 17/02/2024 11:04

Lieve Mostrey - Giám đốc điều hành công ty dịch vụ tài chính hàng đầu thế giới Euroclear có trụ sở tại Brussels, Bỉ - cảnh báo, kế hoạch của G7 nhằm sử dụng tài sản bị phong tỏa của Nga cho tái thiết Ukraina sẽ gây rủi ro cho sự ổn định tài chính của châu Âu.

Trong cuộc phỏng vấn với Financial Times tuần này, bà Mostrey nhận định, kế hoạch của G7 sẽ “gần giống với việc tịch thu gián tiếp” tài sản Nga và khiến công ty đối mặt với các khiếu nại pháp lý.

EU và Mỹ đã phong tỏa tài sản ước tính 300 tỉ USD của ngân hàng trung ương Nga vào tháng 2.2022. Euroclear nắm giữ khoảng 191 tỉ euro (205 tỉ USD) tài sản bị phong tỏa của Nga và lãi suất đạt gần 4,4 tỉ euro (4,7 tỉ USD) trong năm qua.

Bà Mostrey bày tỏ sự phản đối kế hoạch mà Bỉ đề xuất gần đây với G7 về việc sử dụng tài sản của ngân hàng trung ương Nga làm tài sản thế chấp để tăng nợ và buộc Nga phải trả nợ sau đó, hoặc tịch thu tài sản nếu Mátxcơva không trả nợ.

“Việc dùng tài sản không thuộc sở hữu của bạn làm tài sản thế chấp khá gần với việc tịch thu gián tiếp hoặc cam kết tịch thu sau này. Việc đó có thể tạo ra tác động với thị trường giống hệt việc tịch thu trực tiếp" - bà nói.

Giám đốc điều hành Euroclear nói thêm, động thái này sẽ khiến công ty phải đối mặt với các khiếu nại pháp lý về tài sản của Nga.

Bà Mostrey cảnh báo, khi thu giữ tài sản Nga, niềm tin vào hệ thống của Euroclear, lòng tin vào thị trường vốn châu Âu cũng như đồng euro sẽ bị ảnh hưởng đáng kể.

Mỹ ủng hộ tịch thu tài sản bị phong tỏa của Nga và gửi cho Ukraina. Trong khi đó, một số quốc gia EU, đặc biệt là Đức, Pháp và Italy, phản đối kế hoạch này, lưu ý, tài sản quốc gia được miễn trừ theo luật pháp quốc tế.

Ngân hàng Trung ương châu Âu cũng xác nhận, việc tịch thu tài sản của Nga có thể làm suy yếu đồng euro khi dẫn tới nhận định rằng, tài sản được lưu trữ bằng loại tiền tệ này có thể không an toàn.

“Chúng ta phải rất lưu ý tới sức hấp dẫn của đồng euro và thị trường vốn châu Âu với các nhà đầu tư quốc tế" - bà Mostrey nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn