MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

COVAX phân bổ hơn 330 triệu liều vaccine COVID-19 cho nước đang phát triển

Phương Linh LDO | 04/02/2021 16:35
COVAX đã công bố kế hoạch phân phối hơn 330 triệu liều vaccine COVID-19 cho các quốc gia đang phát triển.

Theo CNN, chương trình chia sẻ vaccine COVAX ngày 4.2 đã công bố một kế hoạch phân bổ tạm thời hơn 330 triệu liều vaccine COVID-19 cho các nước đang phát triển trong nửa đầu năm 2021.

COVAX cho biết, các liều vaccine này sẽ bao phủ trung bình 3,3% tổng dân số của 145 quốc gia tham gia đợt phân phối đầu tiên.

Sáng kiến ​​COVAX, do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dẫn dắt và có sự tham gia của 190 quốc gia, bắt đầu hoạt động từ tháng 4.2020 nhằm đảm bảo việc phân phối vaccine COVID-19 nhanh chóng và công bằng cho các nước bất kể giàu, nghèo cũng như việc tiêm chủng cho các nhóm có nguy cơ lây nhiễm cao.

Đợt phân bổ đầu tiên bao gồm 1,2 triệu liều vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech và 336 triệu liều vaccine AstraZeneca-Oxford - 240 triệu liều do Viện Huyết thanh của Ấn Độ sản xuất và 96 triệu liều bởi AstraZeneca.

Tuy nhiên, theo COVAX, kế hoạch này "không có ràng buộc và có thể thay đổi", do việc cung cấp và phân bổ thực tế phụ thuộc vào một loạt các vấn đề, từ phê duyệt sử dụng khẩn cấp của WHO cho đến mức độ sẵn sàng của các quốc gia trong việc tiếp nhận và quản lý vaccine.

Cho đến nay, vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech là loại duy nhất đã được WHO phê duyệt sử dụng khẩn cấp. AstraZeneca-Oxford hiện vẫn đang trong quá trình đánh giá.

Việc chuyển giao vaccine của AstraZeneca-Oxford dự kiến ​​sẽ bắt đầu vào cuối tháng 2, nếu tất cả các yêu cầu được đáp ứng, theo nội dung kế hoạch phân bổ.

Cũng theo COVAX, vaccine sẽ được phân bổ cho các quốc gia tham gia tương ứng với quy mô dân số của họ. Ví dụ, Ấn Độ sẽ nhận được số lượng nhiều nhất là 97 triệu liều vaccine AstraZeneca-Oxford do Viện Huyết thanh Ấn Độ sản xuất.

Triều Tiên cũng nằm trong danh sách này, dự kiến được nhận gần 2 triệu liều vaccine AstraZeneca-Oxford.

Một số quốc gia giàu có tự bỏ tiền mua vaccine, cũng có tên trong kế hoạch phân bổ vaccine ban đầu, chẳng hạn như Hàn Quốc, Canada, New Zealand và Singapore.

COVAX đang đặt mục tiêu cung cấp tới 2 tỉ liều vaccine COVID-19 cho các nước kém phát triển hơn trên thế giới vào cuối năm 2021, đủ để tiêm chủng cho hơn 20% dân số của các quốc gia thành viên tham gia. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu mục tiêu này có dễ dàng đạt được hay không trước những thách thức về kinh phí và nguồn cung vaccine.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn