MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trang trí Giáng sinh ở quảng trường Ala-Too, Bishkek, Kyrgyzstan. Ảnh minh họa. Ảnh: AFP

COVID-19 đe dọa kỳ nghỉ lễ toàn cầu

Hải Anh LDO | 19/12/2021 09:39

Biến thể Omicron đang lây lan nhanh chóng trên khắp thế giới trong khi biến thể Delta tiếp tục chiếm ưu thế và đại dịch COVID-19 một lần nữa đe dọa kỳ nghỉ lễ của hàng triệu người trên toàn cầu. 

Một số thành phố Châu Âu hủy bắn pháo hoa giao thừa năm 2022 và một số quốc gia đang tái áp đặt các biện pháp hạn chế ngừa COVID-19 trong khi các gia đình ở Trung Quốc đối mặt với viễn cảnh Tết Nguyên đán thứ 3 không được đoàn tụ, CNN cho hay. 

Paris và Rome hủy các sự kiện năm mới

Theo báo cáo từ RTL Nieuws, chi nhánh của CNN ở Hà Lan, một cuộc phong tỏa nghiêm ngặt được công bố tại Hà Lan tối 18.12. 

Ngày 17.12, Pháp thông báo các sự kiện lớn ngoài trời và các cuộc tụ tập sẽ bị cấm vào đêm giao thừa khi đất nước đối mặt với làn sóng thứ 5 của dịch bệnh. Đồng thời, Pháp cũng cảnh báo rằng Omicron sẽ trở thành biến thể chiếm ưu thế chủ đạo vào đầu năm 2022.

Đan Mạch cũng đã đề xuất đóng cửa các rạp chiếu phim, nhà hát, đồng thời hạn chế số lượng người đến các cửa hàng vào tuần trước Giáng sinh. Động thái này trong nỗ lực của Đan Mạch nhằm kiểm soát sự gia tăng ca nhiễm COVID-19.

Rome là một trong số các thành phố của Italia quyết định hủy bỏ các lễ hội năm mới do lo ngại COVID-19, giới chức thông báo ngày 16.12. 

Vùng Campania của Italia đã cấm tiệc tùng và uống rượu ở các khu vực công cộng từ ngày 23.12 đến ngày 1.1. Venice cũng hủy bỏ các buổi hòa nhạc ngoài trời và bắn pháo hoa đêm giao thừa.

Ireland sẽ đưa ra lệnh giới nghiêm từ 20h hàng ngày với các nhà hàng, bar từ 19.12 đồng thời giới hạn số người tham gia các sự kiện trong nhà, ngoài trời khi số ca nhiễm biến thể Omicron tăng, theo thông báo công bố ngày 17.12. 

Người dân Trung Quốc trước nguy cơ không đoàn tụ dịp Tết Nguyên đán

Tết Nguyên đán - bắt đầu vào ngày 1.2.2022 - là ngày lễ lớn nhất của Trung Quốc, với truyền thống hàng triệu người trên khắp đất nước đoàn tụ với người thân để cùng đón năm mới. 

Tuy nhiên, kế hoạch này sẽ đảo lộn với nhiều người sau khi Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) ngày 18.12 thông báo hạn chế đi lại, củng cố chiến lược "zero-COVID" trước Olympic Bắc Kinh diễn ra cũng trong tháng 2.

Xét nghiệm COVID-19 ở Hulunbuir, Nội Mông, Trung Quốc. Ảnh: AFP

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc kêu gọi cư dân ở bất kỳ thành phố nào có ca nhiễm COVID-19 được ghi nhận không di chuyển trong những ngày năm mới và dịp nghỉ Tết Nguyên đán sắp tới khi dịch bệnh bùng phát trong những tuần gần đây.

Bắc Kinh sẽ tổ chức Olympic mùa đông vào tháng 2 và mở cửa đón các vận động viên nước ngoài nhập cảnh trong thời điểm biến thể Omicron đang tăng mạnh ở nhiều khu vực khác trên thế giới.

Ngày 17.12, chính quyền Bắc Kinh thông báo, do kỳ nghỉ lễ sắp tới và lượng vận động viên nước ngoài đổ về, người dân nên tránh rời thành phố trong dịp Tết Nguyên đán, trừ khi cần thiết.

Trên thực tế, biến thể Omicron đã lan đến nhiều quốc gia trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương khi những nước này bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế và bắt đầu chung sống với COVID-19.

Theo các biện pháp siết chặt mới ở Trung Quốc, người dân ở khu vực có nguy cơ trung bình hoặc cao bị nghiêm cấm đi lại. Những người làm nhiệm vụ chính thức hoặc làm việc trong lĩnh vực giao thông vận tải phải xin phép đặc biệt và có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính trong vòng 48 giờ.

Các quy tắc được nới lỏng một chút với cư dân ở những vùng "rủi ro thấp". Họ được khuyến cáo không nên đi lại trong kỳ nghỉ lễ và được yêu cầu xét nghiệm COVID-19 âm tính trong vòng 48 giờ để được rời thành phố. 

Những khu vực "rủi ro trung bình" là những khu vực có dưới 10 ca COVID-19 được ghi nhận trong vòng 2 tuần trước đó. Khu vực "nguy cơ cao" là có hơn 10 ca trong cùng giai đoạn 2 tuần.

Trung Quốc hiện có 12 khu vực "rủi ro cao" và 57 khu vực "rủi ro trung bình", số liệu thống kê của NHC ngày 18.12. Người phát ngôn của NHC Mi Feng thông tin, Trung Quốc đã tiêm chủng đầy đủ cho 1,186 tỉ người, chiếm 84% dân số.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn