MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Mỹ Donald Trump ra dấu mình vẫn ổn sau 3 ngày điều trị COVID-19 và về Nhà Trắng. Ảnh: AFP

COVID-19 không dễ chôn vùi mục tiêu tái đắc cử của ông Trump

Song Minh LDO | 06/10/2020 20:26
Việc ông Donald Trump mắc COVID-19 có thể được khai thác như quân át chủ bài trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020.

Tổng thống Donald Trump tối 5.10 đã rời Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed, nơi ông điều trị COVID-19 trong 3 ngày, và trở về Nhà Trắng.

“Tôi cảm thấy khoẻ hơn so với 20 năm trước. Sẽ sớm trở lại chiến dịch” - ông Donald Trump viết trên Twitter.

Vài giờ sau, Tổng thống Mỹ đăng một đoạn clip theo phong cách chiến dịch tranh cử về sự trở lại của mình với âm nhạc khuấy động. Ông cũng ghi lại một video thông điệp gửi tới người dân Mỹ, kêu gọi họ quay trở lại làm việc.

Chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump cho biết Tổng thống đã lên kế hoạch tranh luận với ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden trong cuộc tranh luận lần hai vào ngày 15.10.

Ông Joe Biden chúc Tổng thống và Đệ nhất phu nhân Melania Trump chóng khoẻ, nhưng cũng kêu gọi Tổng thống nhìn nhận về COVID-19 nghiêm túc hơn.

"Bây giờ, ông ấy đang bận rộn với việc viết các thông điệp của chiến dịch, tôi đề nghị ông ấy làm điều này: Hãy lắng nghe các nhà khoa học, ủng hộ khẩu trang” - ông Biden nói.

Giới bình luận cho hay, các đòn tấn công dồn dập của COVID-19 chưa chắc chôn vùi vĩnh viễn hy vọng tái đắc cử của ông Donald Trump. Thậm chí, ban vận động tranh cử sẽ khai thác COVID-19 như một quân át chủ bài của nguyên thủ Mỹ: Tổng thống đủ bản lĩnh để vượt qua mọi thách thức, kể cả trước một kẻ thù vô hình đang làm tê liệt cả thế giới, để cho người Mỹ thấy rằng không có gì phải sợ hãi.

“Ông ấy có trải nghiệm trực tiếp với cương vị là tổng tư lệnh, có trải nghiệm trực tiếp như một doanh nhân. Và giờ đây, tổng thống có trải nghiệm chiến đấu COVID-19. Những trải nghiệm trực tiếp đó ông Joe Biden không hề có. Những trải nghiệm đó sẽ là thứ khiến Tổng thống sẽ tiếp tục nhiệm kỳ 4 năm nữa. Tất nhiên, giờ ông ấy sẽ nói về COVID-19 với một cách thức diễn đạt khác vì bản thân ông ấy đã trải qua” - Giám đốc chiến dịch truyền thông báo chí của Tổng thống, Erin Perrine, nói trên Fox News.

Bên cạnh đó, các cuộc khảo sát cho thấy thông tin Tổng thống Mỹ bị nhiễm COVID-19 và việc ông Donald Trump phải nhập viện không làm những người ủng hộ ông nao núng. Có chăng những người này chỉ trách Tổng thống bất cẩn trước con virus quái ác.

Điều cho phép ông Donald Trump vẫn có hy vọng tái đắc cử trong cuộc bầu cử lần này là trong suốt gần 4 năm qua, ông chỉ quan tâm đến thành phần cử tri trung thành với mình và thành phần nòng cốt đó “không bị mài mòn theo năm tháng”, như ghi nhận của các chuyên gia.

Bên cạnh đó, mặc dù các cuộc khảo sát hiện cho thấy ông Joe Biden dẫn đầu cuộc đua, nhưng bài học cách đây 4 năm đã chứng minh, ngay cả các viện thăm dò lớn nhất của Mỹ và quốc tế cũng có thể sai lầm.

Trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, hầu hết các cuộc thăm dò đều dự đoán chiến thắng cho bà Hillary Clinton. Trên thực tế, ông Donald Trump thua bà Hillary Clinton tới 3 triệu phiếu phổ thông, nhưng chung cuộc ông Donald Trump vẫn đắc cử khi giành được 304 phiếu đại cử tri, so với 227 phiếu của bà Hillary Clinton.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn