MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công nhân mặc đồ bảo hộ chuẩn bị khử trùng phòng dịch COVID-19 ở ga tàu điện ngầm Seoul. Ảnh: Getty Images.

COVID-19 ngày 22.2: Tín hiệu mừng ở Trung Quốc, lây lan mạnh ở Hàn Quốc

Hải Anh LDO | 22/02/2020 10:22

Trung Quốc thông báo có 397 ca mới nhiễm virus Corona mới (COVID-19), 109 ca tử vong mới trong báo cáo ngày 22.2. Trong khi đó, ở Hàn Quốc số ca nhiễm virus đã tăng vọt với hơn 140 ca mới được xác nhận. 

Cơ quan y tế Trung Quốc thông báo ngày 22.2 rằng đã nhận được báo cáo về 397 ca nhiễm COVID-19 mới và 109 ca tử vong trong ngày 21.2 tại các tỉnh thành của nước này, Tân Hoa Xã đưa tin. 

Trong số ca tử vong, có 106 ca ở tỉnh Hồ Bắc. Tỉnh Hà Bắc, thành phố Thượng Hải, binh đoàn sản xuất và xây dựng Tân Cương mỗi nơi có một ca, theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc.

Với số liệu cập nhật về ca nhiễm mới và ca tử vong vì COVID-19 được Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc ngày 22.2, số ca tử vong vì dịch bệnh ở Trung Quốc đại lục lên tới 2.345 ca, với 2.250 ca riêng ở Hồ Bắc. Trung Quốc cũng thông báo số ca khỏi bệnh ở nước này đã lên tới 20.659 ca. 

Số liệu mới nâng tổng số ca tử vong vì dịch bệnh trên toàn cầu lên 2.360 ca, theo CNN.  

Ngoài Trung Quốc, khủng hoảng COVID-19 có nhiều diễn tiến đáng ngại. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo, cơ hội ngăn chặn virus lây lan đang thu hẹp đồng thời kêu gọi các nước chuẩn bị đối phó với việc lây lan cộng đồng.

Cho tới nay, số ca tử vong ngoài Trung Quốc đại lục đã lên tới 15 ca, trong đó có 4 ở Iran, 3 ở Nhật Bản, 2 tại Hong Kong (Trung Quốc), 2 ca ở Hàn Quốc. Philipines, Pháp, Italia và Đài Loan (Trung Quốc) mỗi nơi có 1 ca tử vong. 

Tại Hàn Quốc có thêm hơn 140 ca nhiễm mới được xác nhận ngày 22.2, nâng tổng số ca nhiễm COVID-10 lên gần 350 ca. Khoảng một nửa tổng số ca nhiễm COVID-19 ở quốc gia Châu Á này có liên quan tới một nhóm tín đồ ở phía nam nước này.

Giới chức Hàn Quốc đang triển khai các biện pháp để khống chế dịch bệnh, trong đó có đóng cửa các địa điểm công cộng ở thủ đô Seoul và chỉ định các khu vực chăm sóc đặc biệt ở hai thành phố khác. 

Dịch COVID-19 cũng đã lây lan tới Trung Đông. Bộ Y tế  Iran xác nhận nước này có 18 ca nhiễm virus, với 4 ca đã tử vong. Số ca nhiễm virus ở quốc gia Trung Đông này rải rác ở một số thành phố. Thêm vào đó, dịch cũng đã lây lan thêm các quốc gia khác với ca nhiễm đầu tiên được xác nhận ở Lebanon, Israel. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn