MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân đeo khẩu trang đi ngang qua 1 bức tranh tường cổ động chống dịch COVID-19 hôm 19.5 tại Washington, Mỹ. Ảnh: AFP.

COVID-19 thế giới ngày 20.5: Hơn 20.000 nhân viên y tế Đức nhiễm virus

Lê Thanh Hà LDO | 20/05/2020 07:39

Số người mắc COVID-19 trên toàn cầu ghi nhận ở mức hơn 4.980.950 ca, trong đó hơn 324.446 người đã chết và 1.958.012 bệnh nhân bình phục, theo số liệu cập nhật từ Worldometers tính tới 6h15 sáng 20.5 (giờ Hà Nội).

Mỹ tiếp tục là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì dịch bệnh, với hơn 1.569.670 ca mắc và hơn 93.473 ca tử vong.

Tiếp theo là Nga với hơn 299.940 ca mắc và 2.837 người tử vong, Tây Ban Nha với hơn 278.800 ca mắc và 27.778 tử vong.

Brazil ghi nhận số ca mắc kỷ lục 16.260 ca trong 24 giờ, nâng tổng số ca nhiễm lên 271.628 và đứng thứ 4 thế giới.

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin trở lại nhiệm sở sau khi khỏi COVID-19

Theo The Moscow Times, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã trở lại nhiệm sở sau gần 3 tuần điều trị COVID-19 và được xác nhận đã khỏi bệnh.

Trước đó, trong cuộc họp trực tuyến với Tổng thống Vladimir Putin cuối tháng trước, Thủ tướng Mishustin xác nhận ông nhiễm virus SARS-CoV-2 và cho biết phải tự cách ly theo yêu cầu của bác sĩ để giữ an toàn cho đồng nghiệp, song vẫn bám sát những vấn đề quan trọng của đất nước. Thủ tướng Mishustin là quan chức cấp cao đầu tiên của Nga mắc COVID-19.

Hiện Thủ tướng Mishustin đang chuẩn bị cho một cuộc họp với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong bối cảnh Nga đã trở thành vùng dịch lớn thứ 2 trên thế giới với hơn 299.900 ca mắc COVID-19 và hơn 2.800 người tử vong, tính đến sáng 20.5. Số ca nhiễm mới trong ngày tại nước này vẫn không ngừng tăng lên và đã nhiều ngày liên tiếp ghi nhận hơn 10.000 ca mỗi ngày.

Mỹ gia hạn đóng cửa biên giới với Canada và Mexico tới hết 22.6

Reuters dẫn tin từ thông báo của Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) cho biết nước này sẽ gia hạn việc đóng cửa biên giới đất liền với Canada và Mexico để ngăn những di chuyển không thiết yếu tới hết 22.6, sau khi lệnh này hết hạn vào 20.5.

Những nhân viên di chuyển xuyên biên giới vì nhiệm vụ thiết yếu như chuyên gia chăm sóc sức khỏe, phi hành đoàn hàng không và tài xế xe tải vẫn được phép đi qua. Việc lưu thông thực phẩm và hàng hóa y tế theo cả hai hướng được xem là rất quan trọng. Phần lớn nguồn cung cấp thực phẩm của Canada đến từ Mỹ hoặc thông qua nước này.

“Chúng tôi đã thống nhất với những người đồng cấp của chính phủ Canada và Mexico. Tất cả đều nhất trí rằng việc gia hạn lệnh hạn chế là quyết định thận trọng cần có tại thời điểm này”, thư ký Chad Wolf của DHS cho hay.

Hơn 20.000 nhân viên y tế Đức mắc COVID-19

Theo số liệu từ Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Đức - Viện Robert Koch, hơn 20.400 nhân viên y tế nước này đã nhiễm virus SARS-CoV-2 kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Trong số đó, 61 người đã chết và khoảng 19.100 đã khỏi bệnh.

Dữ liệu cho thấy số ca mắc của các nhân viên y tế tại Đức chiếm khoảng hơn 11% tổng số ca trên cả nước. Đức hiện là vùng dịch lớn thứ 8 toàn thế giới với 177.827 ca mắc COVID-19 và 8.193 người chết, tính đến sáng 20.5.

Bavaria là bang chịu thiệt hại nặng nề nhất vì dịch COVID-19 tại Đức khi chiếm tới 26% số ca mắc COVID-19 ở nước này và 29% số ca tử vong.

Hôm 18.5, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cho biết chính phủ nước này có kế hoạch gỡ bỏ cảnh báo về đi lại trên toàn thế giới và chuyển sang hướng dẫn đi lại với từng nước cụ thể, từ ngày 15.6. Tuy nhiên, Ngoại trưởng cũng cho hay khả năng nhanh chóng khôi phục hoạt động kinh doanh bình thường như thời điểm trước dịch là chưa thể.

Vũ Hán đã xét nghiệm COVID-19 cho 1,3 triệu dân trong vòng 1 tuần

Theo số liệu thống kê, thành phố Vũ Hán – nơi khởi phát dịch COVID-19 - đã tiến hành hơn 1,3 triệu xét nghiệm phát hiện COVID-19 kể từ 12.5. Chỉ tính riêng trong ngày 18.5, thành phố đã thực hiện hơn 467.000 xét nghiệm, Ủy ban Y tế Vũ Hán thống kê.

Vũ Hán đã bắt đầu tiến hành xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trên toàn thành phố vào tuần trước sau khi giới chức phát hiện ra một số trường hợp lây lan cộng đồng địa phương sau một khoảng thời gian dỡ bỏ phong tỏa.

Trong 24 giờ qua, Trung Quốc đã ghi nhận 6 ca nhiễm mới, trong đó có 3 ca lây lan cộng đồng, Ủy ban Y tế Quốc gia cho biết. 3 trường hợp này bao gồm 2 trường hợp ở tỉnh Cát Lâm và 1 trường hợp ở Vũ Hán.

Ngoài ra, có thêm 17 trường hợp mắc COVID-19 nhưng không biểu hiện triệu chứng.

Iraq sẽ áp dụng giới nghiêm toàn quốc trong kì nghỉ lễ Eid al-Fitr

Iraq sẽ áp dụng lệnh giới nghiêm toàn quốc trong kỳ nghỉ lễ Eid al-Fitr, bắt đầu từ 24-28.5, CNN dẫn tin từ tuyên bố của Hội đồng Bộ trưởng Iraq.

Kể từ khi bắt đầu tháng ăn chay Ramadan, Iraq đã dỡ bỏ một phần giờ giới nghiêm, hiện được quy định từ 17 giờ chiều đến 5 giờ sáng (giờ địa phương). Ngay sau đó, Iraq đã chứng kiến ​​sự gia tăng tương đối của các trường hợp mắc COVID-19 sau dỡ bỏ.

Hơn một tỉ người Hồi giáo trên khắp thế giới sẽ ăn mừng lễ Eid al-Fitr vào cuối tuần này - đánh dấu kết thúc tháng ăn chay Ramadan.

WHO cam kết minh bạch, trách nhiệm và cải tiến liên tục với trọng tâm hiện nay là chống dịch COVID-19

Theo CNN, phát biểu hôm 19.5 tại cuộc họp Đại hội đồng trực tuyến đầu tiên của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Tổng Giám đốc Tedros Adhanom Ghebreyesus đã khẳng định cam kết về tính minh bạch, trách nhiệm và cải tiến liên tục.

“Trọng tâm của WHO hiện nay là chống lại đại dịch”, Tổng Giám đốc Tedros nhấn mạnh và cho biết sẽ khởi xướng một đánh giá độc lập về phản ứng của WHO đối với đại dịch toàn cầu.

Hôm 18.5, cuộc họp đại hội đồng trực tuyến đầu tiên được WHO tổ chức đã khai mạc trong bối cảnh dịch COVID-19 đã khiến gần 5 triệu người mắc và hơn 324.100 người chết trên toàn thế giới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn