MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tính đến sáng ngày 10.4, số ca tử vong vì COVID-19 trên toàn cầu đã vượt mốc 90.000. Ảnh: Getty

COVID-19 thế giới sáng 10.4: Số ca tử vong toàn cầu vượt mốc 95.000

HỒNG HẠNH LDO | 10/04/2020 06:24

Theo báo cáo của Đại học Johns Hopkin  tính đến 8h sáng 10.4, số ca tử vong vì COVID-19 toàn cầu đã vượt mốc 95.000 - con số hiện tại là 95.693.

Italia là quốc gia có số ca tử vong COVID-19 cao nhất - 18.279.

Anh, theo Ngoại trưởng Dominic Raab, số ca tử vong vì COVID-19 đã lên đến 7.978 vào ngày 10.4 - tăng 881 ca so với ngày trước đó. Cùng ngày, tổng số ca nhiễm được xác nhận đã lên tới 65.077.

Tính đến hết ngày 9.4, Singapore xác nhận số ca nhiễm virus trong ngày tăng 287 ca, tăng gấp đôi so với ngày trước đó, chủ yếu liên quan đến ký túc xá được sử dụng làm nơi ở cho lao động nước ngoài. Theo The Straits Times, số ca nhiễm virus ở quốc gia này đã lên tới 1.910.

Hàng ngàn công nhân nước ngoài - nhiều người trong số họ làm việc trong các dịch vụ thiết yếu ở nội thành - sẽ được chuyển đến các trại quân đội và một số địa điểm khác.

COVID-19 đã giết chết hơn 4.000 người so với sự kiện ngày 11.9 ở New York

Thống đốc New York Andrew Cuomo cho hay, thật sự rất đau lòng khi biết có bao nhiêu người đã thiệt mạng vì dịch bệnh COVID-19.

Bang New York có số ca tử vong COVID-19 nhiều hơn 4.000 ca so với cuộc tấn công khủng bố ngày 11.9.2001.

Ngày 11.9 được cho là ngày thảm họa nhất ở New York. Thống đốc Cuomo chia sẻ: "New York đã mất 2.753 sinh mạng vào ngày 11.9. Giờ đây hơn 7.000 người đã ra đi trong dịch bệnh này. Điều này thật sốc và đau đớn, thậm chí tôi còn không biết phải dùng từ nào để miêu tả".

Ông cho biết, mặc dù không thể nhìn thấy COVID-19 bằng mắt, nhưng ảnh hưởng của nó là hữu hình và thật bi thảm.

"Không có vụ nổ nào xảy ra, nhưng đó là một vụ nổ thầm lặng và gợn sóng trong xã hội, tương tự như tội ác mà chúng ta đã chứng kiến vào ngày 11.9" - CNN dẫn lời Thống đốc Cuomo.

Mỹ hiện có 16.691 ca tử vong, đã vượt qua Tây Ban Nha với 15.447 ca.

Tây Ban Nha sẽ gia hạn tình trạng khẩn cấp đến tháng 5

Thủ tướng Pedro Sanchez tuyên bố sẽ kéo dài tình trạng khẩn cấp đến tháng 5 để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.

"Tôi tin chắc rằng trong 15 ngày nữa chúng ta sẽ phải làm điều đó bởi vì đất nước này sẽ không thể chấm dứt dịch bệnh ngay bây giờ" - CNN dẫn lời Thủ tướng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn