MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Xinhua

Cử tri Đảng Cộng hòa tin tưởng ông Trump hơn Lầu Năm Góc

Khánh Minh LDO | 15/04/2024 11:16

Cử tri Đảng Cộng hòa coi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump là nguồn thông tin đáng tin cậy hơn về xung đột Nga - Ukraina.

Cuộc thăm dò mới của CBS News/YouGov cho thấy các cử tri Đảng Cộng hòa của Mỹ tin rằng, cựu Tổng thống Donald Trump là nguồn thông tin đáng tin cậy về xung đột Nga - Ukraina hơn Chính phủ, Lầu Năm Góc hoặc giới truyền thông Mỹ.

Cuộc khảo sát công bố hôm 14.4 cho thấy, 79% đảng viên Đảng Cộng hòa được hỏi tin tưởng ông Trump về thông tin cuộc khủng hoảng Ukraina. Chỉ 60% đặt niềm tin vào Lầu Năm Góc, 56% dành cho các cơ quan truyền thông bảo thủ, 33% dành cho “các nhà báo ở vùng chiến sự” và chỉ 27% dành cho Bộ Ngoại giao Mỹ.

Cuộc thăm dò được tiến hành vào đầu tuần trước cũng cho thấy sự ủng hộ của công chúng đối với việc tiếp tục gửi vũ khí tới Kiev đang suy giảm. Chỉ 53% người Mỹ được hỏi tin rằng chính phủ Washington nên viện trợ quân sự cho Ukraina, giảm so với 72% hai năm trước.

Về việc tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraina, 74% đảng viên Đảng Dân chủ được hỏi ủng hộ; 50% cử tri độc lập ủng hộ và 50% phản đối; 61% đảng viên Đảng Cộng hòa phản đối.

Sự phản đối viện trợ Ukraina thậm chí còn cao hơn trong số những người ủng hộ ông Trump, 69% trong số họ cho rằng Mỹ không nên gửi thêm đạn dược cho Kiev. Trong số các đảng viên Cộng hòa khác, 55% có cùng quan điểm và 45% cho rằng Washington nên tiếp tục trang bị vũ khí cho Kiev.

Cử tri Đảng Cộng hòa cũng ít coi Nga là đối thủ. Chỉ 29% cử tri Đảng Cộng hòa nói Mátxcơva là “kẻ thù”, so với 47% cử tri Đảng Dân chủ và 36% cử tri độc lập.

Người ủng hộ ông Donald Trump đội mũ in chữ “Làm cho nước Mỹ vĩ đại lần nữa". Ảnh: Xinhua

Cuộc thăm dò cho thấy hơn ba phần mười (31%) đảng viên Đảng Cộng hòa coi Nga là “đồng minh”, trong khi 40% cho rằng nước này “không thân thiện”.

Quan điểm về Nga không chỉ khác nhau theo đảng phái chính trị mà còn theo độ tuổi. Hơn 50% người Mỹ từ 50 tuổi trở lên (trưởng thành từ Chiến tranh Lạnh) coi Nga là “kẻ thù”. Tuy nhiên, chỉ 1/3 người Mỹ trưởng thành cho rằng Mỹ đã thắng trong Chiến tranh Lạnh. Các phản hồi khác là Mỹ thua (5%), không thắng cũng không thua (32%) hoặc “không nhớ” (30%).

Cuộc thăm dò cho thấy tỉ lệ ủng hộ viện trợ Ukraina cao nhất (72%) trong số những người Mỹ tin rằng nước này có “trách nhiệm thúc đẩy dân chủ” trên toàn thế giới. Trong số những người không cho rằng Mỹ có nghĩa có nghĩa vụ như vậy, chỉ có 28% ủng hộ Washington viện trợ quân sự cho Kiev.

Chỉ 39% người Mỹ trưởng thành tán thành cách Tổng thống Joe Biden xử lý cuộc khủng hoảng Ukraina. Tương tự, 33% tán thành phản ứng của ông Biden đối với cuộc chiến Israel - Hamas. Sáu trong mười người Mỹ nói rằng Tổng thống Biden nên thúc giục Israel thu hẹp quy mô hoặc tạm dừng các hoạt động quân sự ở Gaza.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn