MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Vladimir Putin và Ủy viên Quốc vụ, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại Kremlin ngày 5.4. Ảnh: CNN

Cùng đối đầu Mỹ, Trung Quốc ca ngợi quan hệ với Nga "cao nhất lịch sử"

Khánh Minh LDO | 06/04/2018 16:28
Trung Quốc và Nga đang công khai tuyên bố một kỷ nguyên mới của ngoại giao giữa hai nước, vào thời điểm cả hai cùng bị Mỹ nhắm mục tiêu trừng phạt.

Trong chuyến thăm Mátxcơva hôm 5.4, Ủy viên Quốc vụ, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói rằng mối quan hệ giữa hai nước đang ở "mức cao nhất trong lịch sử".

Chuyến thăm của ông Vương Nghị diễn ra trùng thời điểm Tổng thống Donald Trump tuyên bố xem xét đánh thuế thêm 100 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc.

Cùng lúc, Nga đang đối đầu với một cuộc khủng hoảng ngoại giao với Mỹ và phương Tây, sau khi bị cáo buộc liên quan đến vụ đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal và con gái ông ta ở Salisbury, Anh.

"Trung Quốc đang khẳng định khả năng về một trật tự thế giới thay thế, tách biệt và đối kháng với Mỹ. Cả hai đều có lý do để đẩy lùi Mỹ" - Richard McGregor, chuyên gia cao cấp tại Viện Lowy ở Sydney nói với CNN.

Trong chuyến thăm Nga, ông Vương Nghị đã gặp Tổng thống Vladimir Putin. Nhà lãnh đạo Nga có kế hoạch thăm Trung Quốc vào tháng 6 tới.

Cùng trong chuyến thăm này, tân Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa khẳng định, Bắc Kinh sẵn sàng tham gia với Mátxcơva để bày tỏ "những mối quan tâm chung và lập trường chung về những vấn đề quốc tế quan trọng".

"Phía Bắc Kinh đến Mátxcơva để cho người Mỹ thấy mối quan hệ gần gũi giữa quân đội Trung-Nga. Chúng tôi đến để ủng hộ các bạn" - ông Ngụy nói.

Chuyên gia McGregor nhận định, mặc dù quan hệ giữa Nga và Trung Quốc gần gũi hơn trong thập kỷ qua, nhưng thật khó để nói chính xác mối quan hệ này đã sâu sắc đến mức nào, hay bao nhiêu trong số này chỉ để "diễn".

Giữa cuộc khủng hoảng ngoại giao Nga với phương Tây về vụ Skripal, Bắc Kinh gần như vẫn giữ im lặng. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng từ chối trả lời câu hỏi tại cuộc họp báo hôm 3.4 về vụ tấn công.

"Chúng tôi biết các bên liên quan vẫn chưa đi đến kết luận về vụ điệp viên Sergei Skripal mà tất cả các bên có thể chấp nhận được. Trung Quốc cho rằng các bên liên quan cần phân loại các dữ kiện vào thời gian sớm nhất và giải quyết các tranh chấp một cách phù hợp, dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và tham vấn công bằng" - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh.

Bắc Kinh cũng không tham gia cùng các nước lớn khác để trục xuất các nhà ngoại giao Nga.

Ông McGregor nói, đây chỉ là động thái mới nhất trong một loạt sự phối hợp chính sách đối ngoại chặt chẽ giữa Mátxcơva và Bắc Kinh. Hai nước từ lâu đã ủng hộ nhau tại Liên Hợp Quốc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn