MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cuộc tấn công thứ 40 vào căn cứ Mỹ ở Iraq từ khi ông Biden nhậm chức

Thanh Hà LDO | 05/04/2021 07:39
Hai tên lửa bắn trúng gần căn cứ có lính Mỹ đóng quân ở Iraq. Đây là vụ tấn công thứ 40 nhằm vào các lợi ích của Mỹ ở đây kể từ khi ông Joe Biden nhậm chức.

Hai quả tên lửa đã bắn trúng gần một căn cứ không quân có binh lính Mỹ đóng quân ở phía bắc Baghdad, Iraq, hôm Chủ nhật (4.4), một nguồn tin an ninh tiết lộ.

Vụ tấn công tên lửa căn cứ ở Iraq xảy ra ba ngày trước "đối thoại chiến lược" mới với Washington.

Chưa có bên nào tuyên bố nhận trách nhiệm ngay về vụ tấn công mới nhất. Vụ tấn công này không gây thương vong hoặc thiệt hại về tài sản.

AFP cho hay, vụ tấn công ngày 4.4 là cuộc tấn công thứ 40 nhằm vào các lợi ích của Mỹ - bao gồm quân đội, đại sứ quán ở Baghdad hoặc các đoàn xe tiếp tế của Iraq cho các lực lượng nước ngoài - kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức vào tháng Giêng.

Hai người Mỹ và một dân thường Iraq đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công này.

Một dân thường Iraq làm việc cho một công ty bảo trì máy bay chiến đấu của Mỹ cho lực lượng không quân Iraq cũng bị thương trong một cuộc tấn công.

Cuộc tấn công tên lửa căn cứ Mỹ ở Iraq mới nhất diễn ra khi Washington chuẩn bị khởi động đối thoại chiến lược với chính phủ của Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhemi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn