MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bệnh viện nơi các cậu bé đội bóng Thái Lan được điều trị sau khi ra khỏi hang. Ảnh: Bộ Y tế Thái Lan

Cuộc trùng phùng đặc biệt của các cầu thủ đội bóng Thái Lan với gia đình

Song Minh LDO | 10/07/2018 12:00
4 cậu bé đầu tiên của đội bóng Thái Lan được giải cứu đã nhìn thấy cha mẹ mình. 4 cậu bé giải cứu hôm thứ 2 cũng sẽ thấy cha mẹ trong ngày hôm nay.

Theo tờ the Guardian, cuộc "trùng phùng" diễn ra qua cửa sổ. Các cậu bé vẫn nằm trong bệnh viện và chỉ nhìn thấy bố mẹ qua cửa kính. Các bác sĩ đang lắp một đường dây điện thoại để các em có thể nói chuyện với bố mẹ.

Các bác sĩ cho biết, tình hình sức khỏe của các cậu bé nhìn chung ổn định và an toàn, song có 2 em đang được điều trị nhiễm trùng phổi nhẹ bằng kháng sinh. Ít nhất các em phải nằm viện trong 7 ngày.

Chế độ ăn uống của các em được chuyển từ cháo loãng sang bánh mì và sôcôla, hai món mà các em đòi ăn sáng nay.

Từ những thông tin do các bác sĩ cung cấp có thể dần rõ nét hơn những ai đã được đưa ra khỏi hang.

Theo đó, huấn luyện viên Ekkapol Chantawong và cậu bé nhỏ tuổi nhất Chanin Wiboonrunreung là 2 trong số 5 người còn mắc kẹt.

Ngày thứ 3 của chiến dịch giải cứu đội bóng Thái Lan dự kiến bắt đầu vào 16h chiều nay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn