MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cửa hàng trang sức nơi xảy ra vụ cướp. Ảnh: SCMP

Cướp đột nhập chớp nhoáng 10 giây cuỗm 3 triệu USD nữ trang ở Hong Kong

Hà Liên LDO | 20/09/2017 13:58
Ba tên trộm dùng búa phá cửa sổ, cướp số nữ trang trị giá khoảng 3 triệu USD, sau đó lên xe máy chạy trốn khỏi khu mua sắm sầm uất nhất của Hong Kong. 

Theo SCMP, vụ cướp ở Hong Kong chỉ diễn ra trong 10 giây. Hai tên cướp vào trong tiệm cướp nữ trang, sau đó nhảy lên xe máy mà đồng bọn đang chờ bên ngoài và tẩu thoát. 

Vụ việc xảy ra tại cửa hàng đồ trang sức Chow Sang Sang thuộc hệ thống Tsim Sha Tsui đặt tại tầng trệt khu mua sắm Silvercord, đường Canton vào khoảng 10h sáng 19.9.

Frances Lee King-hei, chánh thanh tra cảnh sát quận Yau Tsim cho biết, 9 món đồ trang sức bị đánh cắp với trị giá là 24 triệu đôla Hong Kong (tương đương 3 triệu USD). 

"Tài sản bị đánh cắp bao gồm một chiếc vòng bằng kim cương, khuyên tai ngọc bích, lắc tay kim cương và nhiều nhẫn kim cương", người phát ngôn của cảnh sát cho hay. Trong đó, món đồ đắt nhất trị giá khoảng 10 triệu đôla Hong Kong. Những tên trộm để lại hiện trường một vali rỗng và một túi giấy. 

Cảnh sát địa phương đang tiến hành truy tìm các nghi phạm. Theo bà Lee King-hei, chiếc xe máy 3 tên cướp dùng để tẩu thoát không có biển số. Chiếc xe được nhìn thấy lần cuối khi di chuyển trên đường Peking theo hướng từ đường Canton.

Cảnh sát nghi ngờ những tên cướp này không phải người gốc Trung Quốc. Hai tên đeo mặt nạ và mũ, tên thứ 3 đội mũ bảo hiểm. Hiện cảnh sát Hong Kong vẫn chưa bắt được 3 tên cướp. Lực lượng chức năng đang xem xét camera an ninh ở những khu vực xung quanh Silvercord để truy tìm dấu vết.

Vụ cướp thần tốc này xảy ra 6 tháng sau khi một tên cướp đeo mặt nạ chỉ mất 7 giây đập vỡ cửa sổ và đánh cắp một chiếc nhẫn kim cương trị giá 5,26 triệu đôla Hong Kong từ cửa hàng trang sức trên đường Nathan.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn