MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger trong một lần phát biểu về quan hệ Mỹ Trung. Ảnh: Xinhua

Cựu Ngoại trưởng Kissinger kêu gọi Mỹ và Trung Quốc tránh đối đầu

Song Minh LDO | 19/07/2023 06:57

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger đến thăm Trung Quốc trong nỗ lực xoa dịu căng thẳng.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger kêu gọi Washington và Bắc Kinh tìm cách cùng duy trì hòa bình. Nhà ngoại giao kỳ cựu 100 tuổi đã tới Trung Quốc để gặp Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc hôm 18.7.

“Mỹ và Trung Quốc nên loại bỏ hiểu lầm, tránh đối đầu. Lịch sử và thực tế đã liên tục chứng minh rằng cả Mỹ và Trung Quốc đều không thể coi nhau là kẻ thù” - Tân Hoa xã dẫn lời ông Kissinger phát biểu sau cuộc gặp.

Nhà ngoại giao kỳ cựu Kissinger kêu gọi cả hai bên “khôn ngoan” và làm việc cùng nhau, nỗ lực hết sức để cải thiện quan hệ, “duy trì hòa bình và ổn định trên toàn thế giới”.

Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc mô tả mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ "ở mức thấp kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao".

Ông Lý cho biết trong một thế giới bất ổn và biến đổi, người dân của tất cả các nước hy vọng rằng Trung Quốc và Mỹ có thể gánh vác trách nhiệm của các nước lớn và cùng nhau bảo vệ sự thịnh vượng và ổn định toàn cầu.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa ra ba nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, cùng tồn tại hòa bình và hợp tác cùng có lợi, đồng thời chỉ ra con đường đúng đắn để Trung Quốc và Mỹ hòa hợp trong kỷ nguyên mới - Bộ trưởng Lý Thượng Phúc nói.

Ông Lý bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ hợp tác với Trung Quốc để thực hiện sự đồng thuận mà các nhà lãnh đạo của hai nước đã đạt được, thúc đẩy sự phát triển lành mạnh và ổn định của quan hệ giữa hai nước và hai quân đội.

Ông Henrry Kissinger, vừa tròn 100 tuổi, từng là Ngoại trưởng Mỹ (1973-1977) và Cố vấn An ninh quốc gia (1969-1975) cho các Tổng thống Richard Nixon và Gerald Ford.

Chuyến đi của ông tới Bắc Kinh diễn ra sau các chuyến thăm của một số quan chức cấp cao của Mỹ, từ Ngoại trưởng Antony Blinken đến Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen.

Chính quyền của Tổng thống Joe Biden nhiều lần tuyên bố không tìm cách “đối đầu” với Trung Quốc. Mỹ cũng đồng thời củng cố các liên minh quân sự ở châu Á - Thái Bình Dương với Australia, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Tuần trước tại hội nghị thượng đỉnh ở Vilnius, NATO cáo buộc Trung Quốc đe dọa lợi ích của liên minh do Mỹ lãnh đạo ở khắp châu Âu. Bắc Kinh bác bỏ các cáo buộc này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn