MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Mike Pence và phu nhân. Ảnh: AFP.

Cựu Phó Tổng thống Mike Pence tái xuất

Thanh Hà LDO | 30/04/2021 11:43
Cựu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence ca ngợi nhiệm kỳ tổng thống của ông Donald Trump trong bài phát biểu hôm 29.4 tại sự kiện ở Nam Carolina, gần 4 tháng sau khi rời nhiệm sở.

Phát biểu tại sự kiện của Hội đồng Gia đình Palmetto, một nhóm bảo thủ, với sự tham dự của khoảng 400 người, ông Mike Pence đề cập đến 4 năm cầm quyền của ông Donald Trump với 100 ngày đầu tiên của chính quyền Tổng thống Joe Biden, theo Bloomberg.

Ông Mike Pence tránh thu hút sự chú ý kể từ khi rời nhiệm sở. Ông làm việc với Heritage Foundation và Young America’s Foundation kể từ khi rời cương vị phó tổng thống Mỹ tháng 1 năm nay.

Cựu phó tổng thống Mike Pence từng từ chối xuất hiện cùng với ông Donald Trump và các chính trị gia đáng chú ý của Đảng Cộng hòa trong sự kiện thường niên Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ ở Florida hồi tháng 2.

Trước khi phát biểu ngày 29.4, cựu phó tổng thống Mỹ đã tham quan Cao đẳng Y học về Nắn xương Edward Via ở Spartanburg, gặp riêng các mục sư ở Columbia.

Ông Carl Broggi, mục sư tại Nhà thờ Kinh thánh Cộng đồng ở Beaufort, cho biết, ông Pence nói với một nhóm mục sư rằng ông và ông Trump nói chuyện thường xuyên kể từ khi rời nhiệm sở.

Theo nguồn tin của Bloomberg, các sự kiện ở Nam Carolina sẽ bắt đầu một lịch trình công khai hơn với ông Pence, với một hoặc nhiều chuyến đi mỗi tuần để hỗ trợ các ứng cử viên Đảng Cộng hòa tranh cử trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào năm tới và thúc đẩy chương trình nghị sự bảo thủ của ông.

Ông Pence không tiết lộ có kế hoạch tranh cử trong tương lai không trong lần tái xuất này. Tuy nhiên, theo AP, với tư cách là phó tổng thống, ông đã thực hiện nhiều chuyến đi đến Nam Carolina, gặp gỡ nhiều lần với Thống đốc Henry McMaster tại các diễn đàn liên quan đến COVID-19 và vận động tranh cử tại tiểu bang cho Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham và Hạ nghị sĩ Nancy Mace.

Hôm 29.4, ông Mike Pence cam kết sẽ sớm tiết lộ nhiều hơn các ý tưởng của ông. "Chúng tôi có chương trình nghị sự chiến thắng. Và bây giờ chúng tôi có trách nhiệm đưa chương trình nghị sự chiến thắng đó đến với người dân Mỹ” - ông nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn