MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence trở lại nghề cũ

Thanh Hà LDO | 06/02/2021 14:00
Cựu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đang trở lại với công việc trước đây về phát thanh sau 22 năm gián đoạn lên sóng.

Ông Mike Pence sẽ mắt một podcast (chuỗi các tập tin âm thanh hoặc video số mà người dùng có thể tải về và nghe) trong những tháng tới theo chương trình do Young America’s Foundation (YAF) - một tổ chức thanh niên bảo thủ có từ những năm 1960 - tổ chức, Politico thông tin.

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence sẽ tham gia YAF với tư cách là học giả về Tổng thống Ronald Reagan đầu tiên của tổ chức và dự kiến ​​sẽ trở thành thành viên thường xuyên trong hệ thống diễn thuyết của tổ chức này khi các hoạt động được nối lại sau đại dịch COVID-19.

“Phó Tổng thống Pence là người bảo vệ vững chắc cho tự do cá nhân, các giá trị truyền thống, thị trường tự do và nhà nước có quyền lực hạn chế trong suốt sự nghiệp phục vụ đất nước của mình" - cựu Thống đốc Wisconsin Scott Walker, người điều hành tổ chức có trụ sở ở Virginia, nói.

Theo lãnh đạo YAF, qua việc hợp tác với YAF, cựu Phó Tổng thống Mỹ sẽ tiếp tục thu hút những nhân tố mới đến với tổ chức. "Năng lượng và sự nhiệt tình của ông ấy với các giá trị của Ronald Reagan đã và sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho một thế hệ thanh niên mới" - ông Walker nói.

Hôm 4.2, ông Pence thông báo sẽ tham gia Quỹ Di sản, một tổ chức bảo thủ khác, với tư cách học giả thỉnh giảng đặc cách tập trung vào chính sách công.

Chủ trì một podcast không phải là lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ đối với ông Mike Pence, 61 tuổi, theo Politico.

Trước khi được bầu vào Quốc hội Mỹ năm 2000, ông Mike Pence làm người dẫn chương trình phát thanh bảo thủ nổi bật ở Trung Tây.

Chương trình podcast do YAF tài trợ cho cựu Phó Tổng thống Mike Pence sẽ hướng đến đối tượng trẻ hơn so với những thính giả mà mà ông thu hút nhiều năm trước trong chương trình “The Mike Pence Show”.

“Phó tổng thống chắc chắn sẽ tập trung vào những thành tựu bảo thủ trong 4 năm qua và chỉ ra ​​những thành tựu và bài học kinh nghiệm trong tương lai" - phát ngôn viên của ông Mike Pence nói.

Ông Pence cũng được cho là đang cân nhắc một hợp đồng sách tiềm năng và có kế hoạch lập một ủy ban gây quỹ mới nhằm kết nối tới các nhà tài trợ Đảng Cộng hòa khi ông thúc đẩy hỗ trợ các ứng viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện và Thượng viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022 và cân nhắc một tương lai xa hơn như khả năng ra tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024.

Cựu Phó Tổng thống Mỹ hiện sống ở vùng ngoại ô Washington và có kế hoạch tiếp tục làm việc ở cả D.C. và bang Indiana quê hương của ông.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn