MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cựu Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi. Ảnh: Getty

Cựu Thủ tướng Italia nêu người duy nhất có giải pháp hòa bình cho Ukraina

Song Minh LDO | 26/01/2023 16:46
Cựu Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi cho biết thế giới đang phải "trả giá không bền vững" cho cuộc xung đột Nga - Ukraina, đồng thời chỉ ra người duy nhất có giải pháp hòa bình.

Ông Berlusconi - hiện là lãnh đạo đảng Forza Italia - nói với tờ Corriere della Sera rằng, mặc dù Italia vẫn đứng về phía phương Tây, Châu Âu và NATO, nhưng ông vẫn buồn vì "không ai, ngoại trừ Giáo hoàng và Tòa thánh Vatican, có các giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột".

Ông Berlusconi nói thêm, cuộc chiến ở Ukraina - đã bước sang tháng thứ 11 - đang gây thiệt hại về "nhân mạng, đau khổ và tổn thất kinh tế" không chỉ cho Ukraina mà còn cho toàn thế giới.

Vatican đã nhiều lần kêu gọi chấm dứt giao tranh một cách hòa bình và bày tỏ sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán giữa Mátxcơva và Kiev. Năm ngoái, Giáo hoàng Francis đã kêu gọi Tổng thống Vladimir Putin dừng chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraina và thúc giục người đồng cấp Ukraina, Tổng thống Volodymyr Zelensky, "cởi mở với những đề xuất nghiêm túc cho hòa bình".

Tuy nhiên, Giáo hoàng Francis thừa nhận vào tháng trước rằng cuộc xung đột ở Ukraina có thể sẽ kéo dài trong một thời gian dài vì “có nhiều bàn tay đang khuấy động chiến tranh” và cuộc xung đột đã phát triển thành một “cuộc chiến toàn cầu”.

Về phần cựu Thủ tướng Berlusconi, đây không phải là lần đầu tiên ông kêu gọi một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Ukraina. Ông Berlusconi đã nhiều lần kêu gọi cả hai bên chấm dứt hành động thù địch kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự vào cuối tháng 2 năm ngoái. Ông thậm chí còn đề nghị làm trung gian hòa giải trong các cuộc đàm phán giữa Mátxcơva và Kiev.

Hồi tháng 10 năm ngoái, ông Berlusconi đề xuất một cách để hai bên đi đến một thoả thuận, gợi ý rằng Ukraina có thể nghiêng về đàm phán với Nga nếu phương Tây ngừng cung cấp vũ khí cho Kiev và thay vào đó chỉ cam kết hỗ trợ "hàng trăm tỉ USD" để Ukraina xây dựng lại đất nước. Ông cũng đề nghị Ukraina công nhận Crimea là lãnh thổ của Nga và kêu gọi tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý mới ở Donbass với sự tham gia của các quan sát viên phương Tây.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn